Tôm hùm, hàu chết bất thường tại Khánh Hòa

Gần đây, những người nuôi hàu tại đầm Nha Phu (thị xã Ninh Hòa) và người nuôi tôm hùm ở khu vực Cam Lập (thành phố Cam Ranh), tỉnh Khánh Hoà phải đối mặt với hiện tượng thủy sản đột ngột chết hàng loạt và phải chịu những thiệt hại đáng kể.
Chú thích ảnh
Hàu chết hàng loạt ở đầm Nha Phu, Khánh Hoà. 

Với sự bất thường của thời tiết, các cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo giúp người nuôi hạn chế thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Ngày 6/10, Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Khánh Hoà cho biết đã tiến hành kiểm tra tình hình dịch bệnh và thu thập thông tin dịch tễ tại Tàu Bể, thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh. Theo bà Trần Thanh Thúy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Khánh Hoà, tại xã Cam Lập, hiện tượng chết tôm hùm đang diễn ra và gây tổn thất lớn cho người dân nuôi. Theo báo cáo từ các hộ nuôi, tôm hùm đã bắt đầu chết trong vòng 2 ngày hồi cuối tháng 9 vừa qua. 

Người dân đã phát hiện một luồng nước màu đỏ rộng 200m và dài 600m, cách bờ biển từ 500 đến 600m, và các hộ nuôi nằm trong vùng này bị ảnh hưởng. Hộ ông Đặng Ngọc Thạnh ở xã Cam Lập có tỷ lệ chết tôm hùm lên tới 40% sau 7 tháng nuôi, cùng với 8 lồng ương (15 ngày), hiện 100% tôm hùm đã chết. Nhiều hộ khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự, như hộ ông Nguyễn Minh Tân có tỷ lệ chết tôm con là 50% và hộ ông Nguyễn Công Thành với 20 lồng ương (10 ngày) thiệt hại 5% trong số 10.000 con.

Trước tình hình này, Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra tình hình dịch bệnh tại các ô lồng nuôi và không phát hiện thêm hiện tượng tôm hùm chết, cũng không có triệu chứng lâm sàng về bệnh hoặc vận động không bình thường. Các chỉ số môi trường đo cho thấy hầu hết đều trong giới hạn cho phép, ngoại trừ hàm lượng ôxy hòa tan rất thấp (2mg/l). Cơ quan chức năng khuyến cáo người nuôi tôm giảm khẩu phần ăn sục khí oxy và loại bỏ tôm chết khỏi khu vực nuôi. 

Chi cục Thú y và Chăn nuôi cho rằng nguyên nhân chết tôm hùm có thể do ảnh hưởng của luồng nước đỏ, có thể do tảo nở hoa. Ngoài tình trạng tôm hùm chết bất thường ở Cam Ranh, tại vùng nuôi hàu ở Vạn Ninh cũng xảy ra hàu chết.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, kết quả phân tích, xét nghiệm cho thấy mẫu hàu chết không phát hiện bị nhiễm khuẩn Perkinsus (loại ký sinh trùng gây bệnh trên nhuyễn thể); phát hiện có nhiễm khuẩn Vibrio ssp (vi khuẩn gây bệnh trên động vật thủy sản) nhưng ở mức độ thấp, trong ngưỡng cho phép.

Theo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của hiện tượng chuyển mùa, chiều tối thường xảy ra mưa, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, kết hợp với lượng oxy hòa tan thấp, trong khi nồng độ khí độc N-NO2- cao, khoảng cách giữa các lồng bè nuôi không đảm bảo có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hàu nuôi tại đầm Nha Phu chết nhiều. Tình trạng thủy sản chết bất thường tại đầm Nha Phu và khu vực Cam Lập đã gây lo ngại lớn cho người nuôi thuỷ sản.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.