Tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tham dự Hội nghị.

Kéo giảm phạm pháp hình sự

Tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Báo cáo tình hình công tác năm 2017, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố cho biết, Công an Thành phố ghi nhận xảy ra 4.809 vụ phạm pháp hình sự, so với năm 2016 giảm 396 vụ (giảm 7,61%). Các loại án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều được kéo giảm mạnh (án cưỡng đoạt tài sản sản giảm 41,50%, án cướp giật tài sản giảm 10,14%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 35,22%, án chống người thi hành công vụ giảm 22,45%). Công an Thành phố đã điều tra khám phá 3.464 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 72,03%), bắt 3.698 đối tượng.

Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Đáng lo ngại là các vụ phạm tội do bộc phát, tức thời từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt nhưng mang tính bạo lực, có nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, sử dụng các trang mạng xã hội dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt vẫn xảy ra nhiều.

Hoạt động của các đối tượng núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung vào các lĩnh vực thu được nhiều lợi nhuận bất chính như đấu giá tài sản, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… để tiến hành các hoạt động bảo kê, thu phí bất hợp pháp. Có dấu hiệu hình thành các nhóm nhỏ có tổ chức tại các khu công nghiệp, các địa bàn giáp ranh hoạt động cho vay theo kiểu “tín dụng đen”, đòi nợ thuê; khống chế, bảo kê hoạt động của đối tượng trộm cắp…

Đáng chú ý, xu hướng đan xen giữa các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; sự thỏa hiệp về địa bàn hoạt động, liên kết vùng, miền, hoạt động xuyên quốc gia ngày càng rõ nét. Tội phạm liên quan đến xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự; tính chất hoạt động chuyên nghiệp ngày càng tăng.

Về tội phạm ma túy, Công an Thành phố đã khám phá 1.407 vụ án ma túy, khởi tố 1.116 vụ, 1.487 bị can. Tang vật thu giữ gồm: hơn 8,5kg hêrôin, hơn 330 kg và gần 40.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 21 kg cần sa, 60kg cỏ mỹ. Đồng thời thu giữ 25 khẩu súng, 27 xe ô tô, 1.062 xe mô tô; hơn 8,6 tỷ đồng, 37.205 USD.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo an ninh trật tự

Tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Thành phố trong năm 2017. Các cán bộ, chiến sỹ đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự để Thành phố phát triển. Công an Thành phố nhận huân chương Quân công hạng Nhì là sự ghi nhận của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với thành tích của Công an Thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đối với TP Hồ Chí Minh, an ninh trật tự là tiền đề để phát triển kinh tế. Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa XI về giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới cũng đã đề cập nhiều khía cạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong xu thế hiện nay, chúng ta phải chú ý đến nguy cơ “gặm nhấm hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế của các thế lực thù địch.

Do vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Công an Thành phố triển khai nghiên cứu hai vấn đề trong thời gian tới, là: Nghiên cứu, dự báo nguy cơ chiếm đoạt hòa bình trên địa bàn Thành phố; cần điều tra tổng thể và có một giải pháp cơ bản hơn nữa về thực trạng ma túy để có giải pháp căn cơ thực chất. Lãnh đạo Thành ủy sẽ đồng hành cùng Công an Thành phố.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018, Công an Thành phố sẽ tập trung củng cố, kiện toàn, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng công an cơ sở, nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong công tác, làm chuyển biến về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.