Tòa Thái Lan bác đề nghị hủy bầu cử của phe đối lập

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bác một đề nghị của đảng Dân chủ (DP- đối lập) về việc hủy cuộc tổng tuyển cử vốn bị người biểu tình cản trở hôm 2/2 vừa qua.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 12/2 đã bác một đề nghị của đảng Dân chủ (DP- đối lập) về việc hủy cuộc tổng tuyển cử vốn bị người biểu tình cản trở hôm 2/2 vừa qua.
Tòa Thái Lan bác đề nghị hủy bầu cử của phe đối lập ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 4/2. Ảnh: AFP-TTXVN

DP đã đệ đơn đề nghị Tòa án Hiến pháp hủy cuộc tổng tuyển cử vừa qua vì vi phạm Luật bầu cử và Hiến pháp. Tuy nhiên, tòa từ chối xem xét kiến nghị này vì không đủ cơ sở pháp lý. Trước đó, ngày 11/2, Ủy ban Bầu cử (EC) thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 27/4 tới tại các điểm bầu cử bị người biểu tình chống chính phủ cản trở trong ngày bỏ phiếu vừa qua.Trong một diễn biến khác cùng ngày 12/2, giới chuyên gia kinh tế Thái Lan đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay để cứu nền kinh tế nước nhà cũng như lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài.Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Kasikorn, ông Charl Kengchon cho biết tình trạng bất ổn chính trị đang tác động đến nền kinh tế đất nước, thể hiện qua sự trì trệ trong chi tiêu công. Một chính phủ tạm quyền như hiện nay không thể thông qua luật ngân sách cho tài khóa mới, sẽ bắt đầu từ tháng 10/2014. Theo ông, thông thường, một chính phủ cần khoảng 5 tháng để được Quốc hội thông qua dự luật ngân sách do mình đề xuất. Ông Charl Kengchon nhấn mạnh tình trạng không có Quốc hội, Chính phủ tạm quyền, và cuộc tổng tuyển cử vẫn chưa hoàn tất hiện nay đang hạn chế mức chi tiêu của chính phủ sau tháng 9 tới, từ đó tác động đến nền kinh tế.Theo ông Charl Kengchon, bất ổn chính trị có thể làm giảm 1 - 1,5% tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ông cảnh báo nếu đến giữa năm 2014 vẫn không có chính phủ chính thức, sẽ không có biện pháp kinh tế cũng như khoản chi tiêu ngân sách nào được thực thi, và nguy cơ tăng trưởng kinh tế có thể dưới 3%.Từ cuối năm 2013, nền kinh tế Thái Lan đã bị tác động mạnh bởi các cuộc biểu tình và bạo lực liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, Thái Lan bị thâm hụt thương mại. Chỉ số lòng tin kinh doanh tháng 12/2013 đã giảm xuống còn 45 điểm, mức thấp nhất kể từ sau trận lũ lụt kinh hoàng năm 2011, và là tháng thứ 6 liên tiếp giảm.Tuy nhiên, ông Charl vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế nước nhà sau khi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay kết thúc. Ông cho rằng nếu có các giải pháp để ổn định chính trị, và chính phủ có thể đối thoại và thỏa thuận với người biểu tình giải quyết các bất đồng trong năm nay, Thái Lan vẫn có cơ hội "bật lên" trong năm tới với mức tăng trưởng 4 - 5% cho năm 2015.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.