Tọa đàm về ASEAN tại Mexico

Trong khuôn khổ Hội thảo Tầm nhìn và Triển vọng của chính sách đối ngoại của Mexico do Hạ viện Mexico tổ chức ngày 20/4, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoài Dương đã nêu bật vai trò, vị thế của Cộng đồng ASEAN trên trường quốc tế và quan hệ Việt Nam với Mexico.
Tọa đàm về ASEAN tại Mexico ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tại buổi hội thảo này, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong 50 năm qua, với nhiều thành tựu to lớn đưa ASEAN trở thành một tổ chức khu vực uy tín, là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia trên thế giới. Đại sứ Nguyễn Hoài Dương nhấn mạnh tình đoàn kết và đồng thuận của khối là yếu tố then chốt giúp ASEAN duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cộng đồng, khu vực và thế giới.

Theo đại sứ, Cộng đồng ASEAN, được thành lập năm 2015, là một bước tiến lớn, gắn kết chặt chẽ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa các thành viên. Đại sứ khẳng định mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ ở mức sâu rộng và nhiều ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Cộng đồng được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.


ASEAN hiện là một nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới với dân số hơn 630 triệu người, tổng GDP là gần 3.000 tỷ USD, với lực lượng lao động lớn thứ 3 trên toàn cầu. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đến năm 2050, ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới.


Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Mexico kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 19/5/1975 đến nay. Đại sứ Nguyễn Hoài Dương nêu bật ý nghĩa của cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, góp phần nâng tầm quan hệ song phương vì lợi ích, thịnh vượng của hai đất nước và hai dân tộc.


Theo số liệu thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2017 đạt trên 5 tỷ USD, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Mexico gồm sản phẩm dệt may, da giày, máy vi tính, điện thoại và các mặt hàng thủy sản.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.