Tọa đàm nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Thái Lan và vai trò của ASEAN

Để góp phần vào công tác chuẩn bị phục vụ cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, ngày 27/9, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Thái Lan và vai trò của ASEAN trong sự phát triển của quốc gia và khu vực”.
Chú thích ảnh
TS. Lê Hải Bình (bên phải), Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Diễn giả chính tại Tọa đàm là ông Kavi Chongkittavorn, chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế (Đại học Chulalongkorn). Tham dự tọa đàm còn có hơn 60 đại biểu gồm các đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội, đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, một số trường đại học tại Hà Nội. Tọa đàm có sự tham gia của nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, các cựu đại sứ đã từng có nhiều đóng góp trong quá trình tham gia ASEAN của Việt Nam, cùng các cán bộ nghiên cứu của Học viện. 

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định, sự tồn tại và phát triển của ASEAN trong hơn 50 năm qua là minh chứng cho sức sống dẻo dai của một mô hình hợp tác khu vực. Sự phát triển của Cộng đồng ASEAN dựa trên những thành tựu đã đạt được và vai trò quan trọng của ASEAN đối với từng nước thành viên, với khu vực Đông Nam Á và rộng hơn cả là khu vực châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, thách thức đan xen những cơ hội, nhiệm vụ đặt ra với Chủ tịch luân phiên của ASEAN, trước mắt là Thái Lan và tiếp đến là Việt Nam, là làm sao hóa giải những thách thức và nắm bắt những cơ hội, tích cực phối hợp với các nước thành viên khác vì sự phát triển của ASEAN.

Cũng tại buổi Tọa đàm, ông Kavi Chongkittavorn cho rằng nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam là tăng cường đoàn kết nội khối, củng cố vai trò trung tâm, tăng cường hội nhập khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tập trung vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định vai trò của ASEAN trong sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên và khu vực; cho rằng ASEAN luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Buổi Tọa đàm diễn ra trong không khí trao đổi sôi nổi, thẳng thắn và thiết thực. Đa số các đại biểu đều thống nhất với quan điểm cho rằng ASEAN đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được kỳ vọng phát huy vai trò nòng cốt và dẫn dắt, hơn hết là tăng cường tính gắn kết và trách nhiệm trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, đóng góp một cách thực chất vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.