Tọa đàm logistics, thương mại và kết nối Việt Nam - Singapore

Ngày 5/4, Tọa đàm “Việt Nam - Singapore: Logistics, Thương mại và Kết nối” đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Việt Nam, Cơ quan Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều Singapore (SCCCI) và Hiệp hội Logistics Singapore (SLA).
Chú thích ảnh
Tọa đàm là hoạt động hữu ích giúp kết nối trực tiếp và thảo luận cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore. Ảnh: Lê Dương/PV TTXVN tại Singapore

Diễn ra tại trụ sở SCCCI, tọa đàm đã thu hút sự tham dự đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực logistics và thương mại. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn công tác Bộ Công thương Việt Nam tới Singapore tìm hiểu, học tập kinh nghiệm, giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Singapore.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đánh giá đây là hoạt động rất có ý nghĩa, phản ánh sự năng động của các doanh nghiệp cũng như tinh thần làm việc thực nhất và cụ thể của Bộ Công Thương và nhu cầu kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và Singapore, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại và dịch vụ. Singapore là quốc gia có nhiều kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ logistics và tiềm năng liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều dư địa.

Trong khi đó, ông Kho Choon Keng, Chủ tịch SCCCI cho biết ông rất vui mừng khi Việt Nam đã hồi phục nhanh chóng sau dịch COVID-19 với mức tăng trưởng GDP dự báo cho năm 2023 là 6,0%. Việt Nam tiếp tục là điểm đến ưa thích của các doanh nghiệp Singapore. Với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cùng với lực lượng lao động trẻ, dồi dào, được đào tạo, Việt Nam ngày càng thu hút các doanh nghiệp quốc tế tới đầu tư. Các ngành logistics, chuỗi cung ứng sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian tới.

Các thông tin về tình hình thị trường, cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực logistics đã được đại diện các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước chia sẻ tại buổi tọa đàm. Cho tới thời điểm này, Singapore vẫn là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu về logistics. Chỉ số hiệu quả logistics (theo công bố của Ngân hàng Thế giới) của Singapore xếp thứ 7/160 quốc gia. Singapore cũng sở hữu hệ thống cảng biển lớn và hiện đại bậc nhất thế giới.

Việt Nam hiện có trên 30.000 doanh nghiệp trong các lĩnh vực vận tải, kho bãi, giao nhận, chuyển phát,… Chính phủ Việt Nam xác định logistics là ngành dịch vụ quan trọng, đóng vai trò kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, ngành logistics luôn được Việt Nam quan tâm và chú trọng. Chỉ số hoạt động logistics của Việt Nam đứng thứ 3/10 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, và đứng thứ 39/160 trên toàn cầu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Keith Tan Keng Soon, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của SCCCI cho biết: “Tôi rất vui mừng khi Bộ Công Thương cử đoàn công tác và các doanh nghiệp sang Singapore trao đổi trực tiếp. Với nền kinh tế và thương mại đang phát triển, lĩnh vực logistics rõ ràng sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng ở Việt Nam. Chúng tôi đang xem xét một số công ty mà chúng tôi hy vọng có thể có cơ hội trở thành đối tác của họ và có thể trở thành nhà đầu tư vào các công ty này tại Việt Nam. Chúng tôi hiện đang thảo luận với ba công ty, và cũng đã bắt đầu quy trình thẩm định. Chúng tôi hy vọng rằng một khi quá trình thẩm định diễn ra suôn sẻ, chúng tôi có thể sẽ đầu tư vào Việt Nam”.

Ông Wang Swee Kit Winston, Giám đốc điều hành Công ty Kiomkee Pte.Ltd cho biết tham gia vào tọa đàm này, ông kỳ vọng sẽ gặp được một số đối tác có thể làm dịch vụ logistics đông lạnh để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hiện công ty Kimomkee chuyên về sản xuất Dim Sum của ông đã và đang có kế hoạch đầu tư xây dựng một nhà máy tại Việt Nam để xuất khẩu trở lại Singapore và sang các nước khác. Lý do ông lựa chọn Việt Nam bởi Việt Nam là một đất nước thân thiện và có môi trường rất tốt để kinh doanh, phát triển.

Lê Dương-Tất Đạt - P/v TTXVN tại Singapore

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.