Tòa án Tối cao Mỹ xem xét kế hoạch chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 16/3 đã đồng ý xem xét đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ tạm thời dành cho người di cư đến từ các quốc gia đang trải qua điều kiện đặc biệt nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định này mở ra một cuộc chiến pháp lý quan trọng liên quan đến chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Mỹ.

Trước khi các thẩm phán nghe tranh luận trực tiếp dự kiến vào tháng 4, tòa án sẽ tạm thời giữ nguyên các phán quyết của tòa cấp dưới ngăn chính quyền chấm dứt quy chế Quyền bảo vệ tạm thời (TPS) đối với công dân Syria và Haiti. Phán quyết cuối cùng của tòa, dự kiến được đưa ra vào mùa hè năm nay, có thể ảnh hưởng tới nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thu hẹp chương trình TPS đối với công dân từ hơn chục quốc gia. Trong khi đó, Chính phủ Mỹ lập luận rằng các tòa án không có thẩm quyền can thiệp vào quyết định của nhánh hành pháp liên quan đến chương trình này.

Được thiết lập từ năm 1990, TPS cho phép công dân nước ngoài tạm thời ở lại Mỹ khi quốc gia của họ đang trải qua xung đột vũ trang, thiên tai hoặc các điều kiện khẩn cấp khác khiến việc hồi hương trở nên không an toàn. Những người được hưởng quy chế này được miễn trục xuất và có thể xin giấy phép lao động tại Mỹ.

Khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, có tổng cộng 17 quốc gia nằm trong chương trình TPS, trong đó có Syria và Haiti. Kể từ đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã tiến hành xem xét và tìm cách chấm dứt quy chế này đối với 13 quốc gia, bao gồm Syria, Haiti, Afghanistan, Cameroon, Ethiopia, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Nam Sudan, Venezuela và Yemen. Bốn quốc gia còn lại - El Salvador, Liban, Sudan và Ukraine - sẽ hết hạn trong năm nay nếu không được gia hạn.

Tranh chấp pháp lý liên quan đến TPS đã trở thành một mặt trận nổi bật trong chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump. Năm ngoái, Tòa án Tối cao đã hai lần can thiệp thông qua danh sách các vụ việc khẩn cấp, nhằm cho phép chính quyền tiến hành cắt giảm các biện pháp bảo vệ dành cho người Venezuela.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, với tỷ lệ phiếu 2-1, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực 1 đã phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể tiếp tục thực hiện việc trục xuất nhanh người di cư tới các quốc gia thứ ba trong khi các vụ kiện pháp lý liên quan vẫn đang được xem xét.

Phán quyết này đã dỡ bỏ những hạn chế trước đó do Thẩm phán liên bang Brian Murphy áp đặt trong một vụ kiện tập thể do 4 người không phải công dân Mỹ khởi kiện.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.