Tòa án Thái Lan phán quyết về ngày bầu cử

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 24/1 đã ra phán quyết rằng cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới có thể hoãn nhưng trách nhiệm quyết định thuộc về Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và chủ tịch Ủy ban Bầu cử.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 24/1 đã ra phán quyết rằng cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới có thể hoãn nhưng trách nhiệm quyết định thuộc về Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và chủ tịch Ủy ban Bầu cử.

Tòa án Thái Lan phán quyết về ngày bầu cử ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok. Ảnh:AFP/TTXVN


Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã đề xuất hoãn bầu cử nhưng bị chính phủ bác bỏ do trái hiến pháp. Theo hiến pháp, bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày sau khi giải tán quốc hội.


Theo ông Varathep Rattankorn, một thành viên nội các, chính phủ muốn đọc toàn bộ phán quyết của tòa trước khi quyết định hành động tiếp theo. Còn theo một ủy viên bầu cử, bầu cử vẫn có thể tiến hành ngày 2/2 nếu chính quyền bà Yingluck muốn điều đó.


Trong khi đó, thăm dò dư luận cho thấy: 79,6% trong tổng số 1.018 người dân Thái Lan được hỏi cho biết sẵn sàng đi bỏ phiếu vào ngày 2/2 bất chấp biểu tình và bạo lực leo thang.


Cùng ngày, cảnh sát trưởng Thái Lan Adul Saengseingkaew đã thông báo một số khu vực đầu tiên nằm trong diện không được phép xâm nhập theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Đây là thông báo đầu tiên mà ông Adul đưa ra trong vai trò phó giám đốc Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự.


Theo đó, có 13 khu vực bị cấm xâm nhập không phép, trong đó có tòa nhà chính phủ, quốc hội và khu cơ quan chính phủ. Lệnh cấm xâm phạm cũng được áp dụng với 25 tuyến đường và một cây cầu.

Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.