Tòa án nhân dân tối cao chuyển địa điểm tiếp công dân từ ngày 13/7

Tòa án nhân dân tối cao vừa thông báo chuyển địa điểm tiếp công dân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đến liên hệ, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo thông báo, thực hiện chủ trương sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân tối cao, kể từ ngày 13/7/2026, địa điểm tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao được chuyển từ số 262 Đội Cấn, phường Ngọc Hà đến số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Từ thời điểm trên, toàn bộ hoạt động tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các hoạt động khác liên quan công tác tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công dân khi đến liên hệ công tác hoặc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng địa điểm mới để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, địa điểm tiếp công dân mới sẽ được đầu tư hệ thống kết nối trực tuyến với phòng tiếp công dân của Tòa án nhân dân các địa phương, tạo điều kiện trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ việc kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của ngành Tòa án.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.