Tòa án Mỹ 'bật đèn xanh' dẫn độ cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo

Ngày 28/9, một tòa án liên bang tại California (Mỹ) đã thông qua đề nghị dẫn độ cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo trở về đất nước của ông trong khuôn khổ một vụ điều tra tham nhũng.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phán quyết của Thẩm phán Thomas Hixson nêu rõ: "Tòa án đã xem xét và cân nhắc các bằng chứng phạm tội. Nhận thấy các chứng cứ này đủ để giữ nguyên các cáo buộc thông đồng và rửa tiền".

Bộ trưởng Tư pháp Peru đã hoanh nghênh phán quyết của Thẩm phán Hixson ủng hộ việc dẫn độ ông Toledo về Peru để nước này có thể tiến hành phiên xét xử. 

Ông Toledo giữ cương vị Tổng thống Peru trong giai đoạn 2001-2006. Ông bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, rửa tiền và nhận hối lộ 20 triệu USD từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil nhằm đổi lấy các hợp đồng xây dựng đường cao tốc trên biển nối Peru và Brazil. Ông chạy trốn sang Mỹ vào cuối năm 2016 và phủ nhận mọi cáo buộc, bất chấp lệnh truy nã đã được ban bố. Tháng 5/2018, cơ quan chức năng Peru đã đề nghị Washington dẫn độ vị cựu Tổng thống này. Theo đó, vào tháng 7/2019, ông đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ. Trong thời gian hoàn tất thủ tục để đưa về nước, ông bị tạm giam dưới sự giám sát của cơ quan tư pháp Mỹ.

Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối đình đám ở Brazil, gây chấn động chính trường quốc gia Nam Mỹ từ tháng 3/2014. Tập đoàn khổng lồ này thừa nhận đã đưa hối lộ gần 790 triệu USD cho nhiều nhân vật tại hơn 12 quốc gia Mỹ Latinh trong hơn một thập kỷ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ và ưu ái trong các dự án xây dựng. Riêng tại Peru, Odebrecht đã "lót tay" khoảng 29 triệu USD trong giai đoạn 2005-2014.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.