Tân Tổng thống Peru bổ nhiệm Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 29/7, tân Tổng thống Peru Pedro Castillo đã bổ nhiệm ông Guido Bellido một nhân vật trong đảng cánh tả Peru Libre (Peru Tự do) làm Thủ tướng mới trong nội các của ông.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Peru Guido Bellido (trái) tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Pedro Castillo tại Ayacucho, miền Nam Peru ngày 29/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Guido Bellido, 41 tuổi, là kỹ sư điện và chưa có nhiều kinh nghiệm chính trường. Đây là một trong những nhân vật thân cận nhất của người sáng lập ra đảng Peru Libre, ông Vladimir Cerron. Ông Bellido từng giữ chức Tổng Thư ký của Peru Libre tại vùng Cusco và là 1 trong 37 thành viên đảng này được bầu vào Quốc hội 130 ghế của Peru ngày 11/4 vừa qua. Theo luật Peru, nghị sĩ quốc hội có thể nắm giữ các vị trí trong chính phủ. Trong phát biểu tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Bellido cam kết sẽ đại diện lợi ích của tất cả người dân Peru và đẩy mạnh "cuộc chiến chống tham nhũng".

Đây là vị trí đầu tiên trong nội các được ông Castillo công bố trong ngày đầu tiên giữ cương vị Tổng thống Peru. 18 thành viên còn lại dự kiến được công bố trong ngày.

Tổng thống Castillo tuyên thệ nhậm chức ngày 28/7 với lời hứa chấm dứt nạn tham nhũng và thiết lập một nền hiến pháp mới. Ông cũng cam kết cải cách chính phủ và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Peru.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.