Tòa án Moskva bắt giữ vắng mặt Thủ lĩnh cánh hữu Ukraine

Tòa án Basmanny của Moskva ngày 12/3 tuyên bố đã bắt giữ vắng mặt lãnh đạo cánh hữu cực đoan ở Ukraine Dmytro Yarosh.

Tòa án Basmanny của Moskva ngày 12/3 tuyên bố đã bắt giữ vắng mặt lãnh đạo cánh hữu cực đoan ở Ukraine Dmytro Yarosh.

Ông Dmytro Yarosh bị cáo buộc phạm tội theo Phần 2, Điều 205.2 Luật hình sự Nga: kêu gọi tiến hành các hoạt động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tòa án Moskva bắt giữ vắng mặt Thủ lĩnh cánh hữu Ukraine ảnh 1

Ông Dmytro Yarosh (giữa). Ảnh: Itar-tass

Luật sư Alexander Nikiforov, người được chỉ định bào chữa cho ông Dmytro Yarosh đã đề nghị hoãn phiên tòa xét xử để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhưng lời đề nghị này không được chấp nhận.

Trước đó, ông Yarosh đã bị liệt vào danh sách thành phần bị truy nã quốc tế.

Thủ lĩnh cánh hữu cực đoan Yarosh mới đây đã đăng tải lời kêu gọi của mình trên mạng xã hội VK.com, hối thúc Thủ lĩnh ly khai Chechnya Doku Umarov hỗ trợ “vũ khí và trang bị” cho lực lượng chống Nga tại Ukraine.

"Ukraine đã luôn ủng hộ cuộc đấu tranh ‘giải phóng’ của Chechnya và các dân tộc da trắng khác. Bây giờ là lúc để bạn có thể hỗ trợ Ukraine”, Yarosh viết.

Trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, Yarosh là một trong số nhiều chiến binh Ukraina chiến đấu chống lại quân đội Nga. Lời kêu gọi của ông này đã gây ra sự phẫn nộ tại nước Cộng hòa Bắc Caucasus và trong công chúng cũng như các nhà lập pháp Nga.

Theo Itar-Tass, ông Yarosh cũng đã được cánh chính trị này tiến cử là ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống Ukraine trong cuộc bầu cử vào tháng Năm tới.


CT
(Theo Itar-tass)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.