Thủ tướng Crimea: Không có lính Nga trong các đơn vị tự vệ

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov cho biết không có binh sĩ Nga nào trong các đơn vị tự vệ của Crimea và quân đội Nga cũng không tham gia vào các hành động phong tỏa các đơn vị quân đội của Ukraine trên bán đảo này, theo hãng tin Itar-Tass ngày 12/3.

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov cho biết không có binh sĩ Nga nào trong các đơn vị tự vệ của Crimea và quân đội Nga cũng không tham gia các hành động phong tỏa các đơn vị quân đội của Ukraine trên bán đảo này, theo hãng tin Itar-Tass ngày 12/3.

Trả lời trước báo giới về câu hỏi liệu có nhân viên an ninh Nga nào trong lực lực lượng phòng vệ của Crimea hay không, ông Aksyonov nói: “Chỉ có người Crimea, không cần phải nghi ngờ về điều này. Lực lượng tự vệ của chúng tôi không có các nhân viên Nga. Cho đến tận bây giờ, quân đội Nga cũng không tham gia vào việc phong tỏa các đơn vị quân sự của Ukraine".

Thủ tướng Crimea: Không có lính Nga trong các đơn vị tự vệ ảnh 1

Ảnh: Itar-tass

Ông Aksyonov cho biết thêm rằng để đảm bảo trật tự công công cộng, các đơn vị tự vệ Crimea cũng đã hợp tác với Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông nói rằng binh sĩ Nga được cho là đang phong tỏa một số cơ sở quân sự ở Crimea. Nhưng các quan chức hàng đầu tại Moskva, trong đó có cả Tổng thống Putin đã phủ nhận bất kỳ hành động trái với luật pháp nào của quân đội Nga ở Crimea.

Trước đó, Quốc hội Crimea đã quyết định rằng bán đảo này sẽ tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Nga. Vấn đề nay sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới. Ngày 11/3, Quốc hội Crimea cũng đã tuyên bố độc lập.

CT (Theo Itar-tass)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.