Tòa án EU yêu cầu Meta hạn chế sử dụng dữ liệu người dùng cho quảng cáo nhắm mục tiêu

Ngày 4/10, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) đã ra phán quyết yêu cầu Meta, công ty chủ quản của Facebook, hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập từ mạng xã hội này cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Phán quyết trên được đưa ra sau khi nhà đấu tranh vì quyền riêng tư, ông Max Schrems, đệ đơn kiện Meta tại tòa án Áo, cho rằng ông đã bị nhắm mục tiêu bởi các quảng cáo cá nhân hóa dựa trên việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Tòa án Áo sau đó đã yêu cầu CJEU đưa ra hướng dẫn về vụ kiện.

Trong phán quyết, CJEU nhấn mạnh rằng các trang mạng xã hội như Facebook không thể sử dụng tất cả dữ liệu cá nhân thu thập được cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu mà không có giới hạn về thời gian và không phân biệt loại dữ liệu. Các thẩm phán cho biết nguyên tắc này được nêu rõ trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU.

Luật sư của ông Schrems, bà Katharina Raabe-Stuppnig, đã hoan nghênh phán quyết của CJEU. Bà cho biết: "Sau phán quyết này, chỉ một phần nhỏ trong nhóm dữ liệu của Meta sẽ được phép sử dụng cho mục đích quảng cáo, ngay cả khi người dùng đồng ý". Bà cũng lưu ý rằng phán quyết này áp dụng cho bất kỳ công ty quảng cáo trực tuyến nào khác không thực hiện biện pháp xóa dữ liệu nghiêm ngặt.

Ông Schrems đã nhiều lần kiện Meta vì cáo buộc vi phạm GDPR.

Phản ứng với quyết định của tòa án tối cao EU, Meta cho biết hãng đã đầu tư hơn 5 tỷ euro (khoảng 5,3 tỷ USD) để tích hợp cài đặt quyền riêng tư trong các sản phẩm của mình và khẳng định không sử dụng các loại dữ liệu đặc biệt mà người dùng cung cấp để cá nhân hóa quảng cáo. Công ty cũng nhấn mạnh rằng các nhà quảng cáo không được phép chia sẻ dữ liệu nhạy cảm, trong khi người dùng Facebook có quyền thiết lập các cài đặt để quản lý cách thông tin của họ được sử dụng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.