Tài liệu nội bộ rò rỉ tố giác Google bí mật thu thập dữ liệu người dùng

Hàng nghìn sự cố vi phạm quyền riêng tư đã bị phơi bày trong một bản sao dữ liệu nội bộ của “gã khổng lồ” công nghệ Google bị rò rỉ.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Google ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bài viết trên ấn phẩm công nghệ 404 Media ngày 3/6 trích dẫn bản sao dữ liệu nội bộ, tập đoàn công nghệ Google của Mỹ đã vô tình thu thập dữ liệu giọng nói của trẻ em và rò rỉ thông tin về các chuyến đi cũng như địa chỉ nhà của những người sử dụng dịch vụ đi chung xe.

Bài viết chỉ ra dữ liệu chứa hàng nghìn sự cố liên quan đến quyền riêng tư trong 6 năm, từ năm 2013 đến năm 2018.

404 Media cho biết họ đã lấy được tập dữ liệu từ một nguồn ẩn danh và sau đó xác minh thông tin. Google cũng đã xác nhận nội dung trong tệp tài liệu bị rò rỉ.

Các sự cố được ghi nhận trong tài liệu bao gồm các vấn đề với các sản phẩm và phương pháp thu thập dữ liệu của Google; lỗ hổng trong các nhà cung cấp bên thứ ba mà Google sử dụng; và những lỗi do nhân viên, nhà thầu gây ra làm ảnh hưởng đến hệ thống hoặc dữ liệu của Google.

Trong một trường hợp, dịch vụ giọng nói của Google đã ghi lại giọng nói của khoảng 1.000 trẻ em trong khoảng một giờ. Sau đó, Google đã xóa tất cả dữ liệu này. Một sự cố khác được đề cập là Chế độ xem phố của Google sao chép và lưu trữ biển số xe từ ảnh.

Bài viết của 404 Media cũng chỉ ra rằng các sự cố ghi lại trong tài liệu chỉ ảnh hưởng đến một số ít người hoặc được đãđược khắc phục nhanh chóng.

Trong một tuyên bố trước thông tin được 404 Media đăng tải, Google cho biết đối với những sự cố ghi nhận trong tài liệu, nhân viên có thể đã nhanh chóng gắn nhãn để báo cáo các nhóm có liên quan giải quyết, đồng thời những sự cố này cũng đã được xử lý vào thời điểm đó do các sự cố xuất hiện từ 6 năm trước.

Google đã nhiều lần bị vướng vào bê bối bảo mật dữ liệu. Năm 2021, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Mỹ này bị điều tra tại Australia về cáo buộc hãng đã thu thập dữ liệu từ hàng triệu người dùng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, khiến họ vô tình phải trả phí cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho số dung lượng sử dụng trong quá trình bị thu thập dữ liệu.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.