Tòa án Công lý Tối cao Venezuela xác nhận Tổng thống Maduro tái đắc cử

Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) ngày 22/8 tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 28/7 vừa qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mừng chiến thắng sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, tại Caracas ngày 29/7/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Phán quyết, do Chánh án Caryslia Rodriguez công bố, nhấn mạnh TSJ “chứng nhận một cách không thể bàn cãi những tài liệu bầu cử và xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/7/2024 do Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) công bố”, đồng thời nêu đích danh ông Maduro là người chiến thắng.

Ngày 2/8, CNE đã công bố kết quả kiểm đếm 96,87% tổng số phiếu bầu, theo đó, Tổng thống đương nhiệm Maduro giành chiến thắng với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Edmundo González Urrutia tuyên bố không công nhận kết quả trên. 

TSJ sau đó khẳng định các đảng đối lập ủng hộ ứng cử viên González Urrutia tranh cử tổng thống đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay biên bản nào liên quan đến cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử hôm 28/7. TSJ cũng cho biết mặc dù đã nhận được lệnh triệu tập, nhưng ông González Urrutia không có mặt tại tòa án.

TSJ đã bắt đầu các phiên điều trần từ ngày 7/8 đối với toàn bộ 10 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua để thúc đẩy quá trình tòa án chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.