Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela xác nhận Tổng thống Maduro thắng cử

Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela ngày 2/8 xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 27/7 với 51,95% số phiếu bầu.
Chú thích ảnh
Ngày 29/7/2024, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela đã công bố kết quả bầu cử, trong đó Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, 61 tuổi, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, với 51,2% phiếu ủng hộ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela Elvis Amoroso, với 96,87% tổng số phiếu đã được kiểm, Tổng thống Maduro nhận được 6.408.844 phiếu bầu, trong khi đối thủ cạnh tranh chính của ông là Edmundo González Urrutia giành được 5.326.104 phiếu bầu (43,18 %). Ứng cử viên Luiz Martinez nhận được 1,24% số phiếu, trong khi các ứng cử viên còn lại đều dưới 1%.

Ông Elvis Amoroso cho biết, tổng cộng hơn 12.386.000 phiếu đã được kiểm, đại diện cho 59,97% cử tri đủ điều kiện, trong khi có hơn 50.000 phiếu (0,41%) không hợp lệ. Quan chức này đổ lỗi cho "các cuộc tấn công mạng lớn" nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghệ bầu cử và các công ty viễn thông chính của đất nước đã làm chậm trễ việc truyền tải kết quả và quá trình công bố.

Bất chấp việc đốt phá các văn phòng bầu cử, trung tâm bỏ phiếu và "các cuộc tấn công khủng bố", ông Amoroso cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã truyền tải được phần lớn kết quả.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.