Toà án Algeria hoãn xét xử án tham nhũng liên quan hai cựu thủ tướng

Ngày 2/12, tòa án quận Sidi Mohamed ở thủ đô Algiers của Algeria đã hoãn phiên xét xử vụ án tham nhũng liên quan hai cựu thủ tướng nước này là ông Ahmed Ouyahia và ông Abdelmalek Sellal.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Algeria, Abdelmalek Sellal. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, các luật sư bào chữa cho hai bị cáo trên đã đề nghị hoãn phiên xét xử do cho rằng chưa có đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo tiến trình tố tụng có thể diễn ra. Thẩm phán đã chấp nhận đề nghị này và lùi thời điểm xét xử sang ngày 4/12. 

Ngay sau quyết định trên của tòa, các bị cáo cho biết sẽ tẩy chay các phiên xét xử sắp tới cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 12/12 này. 

Vụ xét xử trên liên quan các cáo buộc tham nhũng đối với các nhà mày lắp ráp ô tô mà Chính phủ Algeria đã liên doanh với các đối tác nước ngoài để xây dựng kể từ năm 2015. Ngoài cáo buộc này, hai cựu Thủ tướng Ouyahia và Sellal cùng các cựu Bộ trưởng Công nghiệp Yousef Yousfi và Mahdjoub Beda  còn đối diện cáo buộc phung phí công quỹ, lạm quyền cũng như trao quyền lợi bất hợp pháp cho các doanh nhân.

Nhà chức trách Algeria đã bắt giam và điều tra một số doanh nhân nổi tiếng như Issad Rebrab, Ali Haddad... trong chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử nước này kể từ khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika bị lật đổ hồi đầu tháng 4/2019. Nhiều quan chức chính phủ, trong đó có 2 cựu thủ tướng là Abdelmalek Sellal và Ahmed Ouyahia, cũng bị giam giữ. Trong một vài ngày tới, nhiều quan chức cấp cao khác cũng sẽ phải hầu tòa.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.