Trung Quốc điều tra cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển vì nghi án tham nhũng

Ngày 31/7, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thông báo đang tiến hành điều tra ông Hồ Hoài Bang, cựu Chủ tịch Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB).

Đây là quan chức mới nhất bị đưa vào tầm ngắm trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động.

Trong thông báo, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Hồ Hoài Bang đang bị điều tra vì nghi án "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". 

Ông Hồ Hoài Bang trước đó đã đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc. Năm 2013, ông trở thành Chủ tịch CDB và giữ chức vụ này cho tới tháng 9 năm ngoái. 

CDB là một trong 3 ngân hàng chính sách hàng đầu của Trung Quốc, có nhiệm vụ gây quỹ cho các chiến lược kinh tế của Chính phủ, hỗ trợ các công ty Trung Quốc ở nước ngoài và tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng "Vành đai và Con đường" mà Bắc Kinh đang thúc đẩy.

Theo báo cáo hằng năm, CDB có tổng tài sản đạt 2,3 nghìn tỷ USD vào cuối năm ngoái.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.