Tòa án Ai Cập kết án tù chung thân đối tượng cướp máy bay năm 2016

Một tòa án ở thành phố Alexandria của Ai Cập vừa kết án tù chung thân một công dân nước này từng tiến hành vụ không tặc năm 2016, buộc máy bay phải chuyển hướng tới Cyprus.
Chú thích ảnh
Mảnh vỡ của máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không EgyptAir được tìm thấy trên Địa Trung Hải sau vụ tai nạn tháng 5/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn MENA ngày 24/9 đưa tin bị cáo Seif-Eddin Mostaf đã bị tuyên phạt tù chung thân vì tội cướp máy bay Airbus A320-232 của hãng hàng không EgyptAir vào ngày 29/3/2016.

Theo luật pháp Ai Cập, án chung thân tại nước này tương ứng với 25 năm tù giam. Sau phán quyết trên của tòa, bị cáo Mostafa vẫn có quyền kháng án trong thời hạn 60 ngày.

Tại thời điểm tiến hành vụ không tặc nói trên, đối tượng Mostafa đã sử dụng một đai bom giả, khống chế chiếc máy bay chở 72 hành khách và các thành viên phi hành đoàn đang trong hành trình bay nội địa từ Alexandria đến thủ đô Cairo, buộc máy bay phải hạ cánh xuống sân bay Larnaca tại Cyprus.

Đối tượng này đã thả tự do cho tất cả những người có mặt trên chuyến bay trước khi đầu hàng nhà chức trách Cyprus chỉ một vài giờ sau thời điểm máy bay hạ cánh. Y đã bị giam giữ tại Cypus trong 2 năm trước khi bị dẫn độ về xét xử tại Ai Cập hồi tháng 8/2018. Một số nguồn tin cho rằng đối tượng này có vấn đề về tâm thần.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.