'Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường'

Ngày 16/2, 3.500 tân binh của Thành phố Hà Nội đã hăng hái lên đường nhập ngũ.

Video Lễ giao nhận quân năm 2022:

Ngay từ sáng sớm, sân vận động huyện Đông Anh đã có rất đông người dân đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ. Công tác tổ chức, an ninh, phòng chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu.

Nét mới trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm nay của Thủ đô nói chung và huyện Đông Anh nói riêng là làm chặt chẽ ngay từ khâu quản lý nguồn. Tổ chức các bước sơ tuyển, khám tuyển kỹ và làm đúng quy trình các bước thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng ở các địa phương.

Khi tổ chức khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã đã giám sát rất chặt chẽ.

Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trong thời gian 25 phút với khí thế vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ Thủ đô, mệnh lệnh trái tim: “Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường” được truyền tới từng tân binh và các gia đình có con em nhập ngũ.  

Thay mặt cho 241 công dân của huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ hôm nay, tân binh Lê Minh Quân, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh cho biết: “Tôi tự hào mang trên mình bộ quân phục của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ phấn đấu rèn luyện tốt, cống hiến sức trẻ của mình cho quân đội”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh BTL Thủ đô, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay vừa phải đảm bảo đủ chỉ tiêu, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch. 

Trước ngày công dân lên đường nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu trực tuyến giữa công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ về địa phương nhằm khơi dây truyền thống, niềm tự hào và cổ vũ thanh niên hăng hát lên đường nhập ngũ.  

Đặc biệt, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức 32 lớp đối tượng đảng cho 1.789 công dân là đoàn viên ưu tú (công dân nhập ngũ có 1.562 người; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có 227 người). Kết nạp đảng viên mới cho 3 đồng chí tại quận Bắc Từ Liêm và Thị xã Sơn Tây). Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 1.817 người và trao tiền mặt cho công dân sẵn sàng nhập ngũ (công dân nhập ngũ có 1.718 người, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có 99 người) với mỗi xuất quà và tiền mặt trị giá từ 300.000 đồng đến 15 triệu đồng. Tặng sổ tiết kiệm cho 925 trường hợp (công dân nhập ngũ có 826 người, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có 99 người) với mỗi sổ trị giá từ 2 triệu đến 15 triệu đồng. Các địa phương cũng đã ra quyết định tặng Bằng khen cho các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Một số hình ảnh Lễ giao nhận quân năm 2022:

Chú thích ảnh
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng hoa cho các tân binh trước giờ lên xe về đơn vị.
Chú thích ảnh
Các tân binh bước qua cổng vinh quang ra xe về đơn vị.
Chú thích ảnh
Lễ giao nhận quân nghiêm trang, thực hiện tốt quy định phòng dịch
Chú thích ảnh
Ngọn đuốc truyền thống được rước về châm lên đài lửa trong Lễ giao nhận quân của huyện Đông Anh năm 2022.
Chú thích ảnh
Tân binh Lê Minh Quân, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh thay mặt cho 241 tân binh của huyện đọc lời hứa trước giờ giao quân.
Chú thích ảnh
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vẫy chào các tân binh lên xe về đơn vị.
Chú thích ảnh
Các tân binh Quân chủng PKKQ ra xe về đơn vị.
Chú thích ảnh
Lễ giao nhận quân của huyện Đông Anh diễn ra an toàn, nhanh gọn, làm tốt công tác phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Các công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân lên xe về đơn vị.
Chùm ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.