Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Nậm Chiến I hòa lưới điện quốc gia

Đúng 18 giờ 10 phút ngày 14/1, tổ máy đầu tiên (tổ máy số 1) với công suất 100 MW của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến I, tại huyện Mường La (Sơn La) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Đúng 18 giờ 10 phút ngày 14/1, tổ máy đầu tiên (tổ máy số 1) với công suất 100 MW của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến I, tại huyện Mường La (Sơn La) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia.


Công trình thủy điện Nậm Chiến I được khởi công năm 2005, xây dựng trên suối Chiến (một nhánh của sông Đà) thuộc khu vực 2 xã Ngọc Chiến và Chiềng Muôn của huyện Mường La (Sơn La).


Nhà máy thủy điện Nậm Chiến có tổng vốn đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư và khai thác (BO), do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư, trong đó vốn của Tổng công ty Sông Đà chiếm 55%, phần còn lại là vốn của các Tổng Công ty Tài chính Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Tài chính Dầu khí, Điện lực miền Bắc. Công trình gồm 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế 200 MW.


Theo thiết kế công trình đập chính: Đập vòm bê tông (hướng về phía trước), cao 135 m là loại đập lần đầu tiên được thiết kế xây dựng tại Việt Nam, đường hầm tuynen áp lực dẫn nước có đường kính 3,8 m, dài gần 10 km (xuyên qua núi) được nối từ đập chính thuộc xã Ngọc Chiến về đến xã Chiềng Muôn với chiều cao cột nước 666 m (độ cao chênh lệch). Đây là công trình thủy điện có thiết kế và thi công khó vào bậc nhất hiện nay tại Việt Nam.

Điêu Chính Tới

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.