Tổ chức truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sĩ

Sáng 30/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập thuộc xã Thanh Nưa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên dự Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Trong lời điếu truy điệu hai liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nêu rõ: Hai liệt sĩ hy sinh đã lâu, hiện chưa xác định được danh tính nhưng trong lòng nhân dân, các anh luôn là tấm gương anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Chú thích ảnh
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức bảo vệ linh cữu hai hài cốt liệt sĩ tại Lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới và chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn… Tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo chu đáo cho gia đình liệt sĩ; giữ gìn các công trình ghi công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ sẽ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ…

Trước đó, sáng 19/7, tại khu vực bản Lồng, xã Quài Tở, Đội tìm kiếm, quy tập cất bốc hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Quài Tở đã khai quật, cất bốc hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin. Sau đó, được quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Đại tá Dương Quốc Long cho biết thêm, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các địa bàn. Thực hiện Chiến dịch, từ ngày 6/6 đến 29/7, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 2.107 phần mộ; tìm kiếm quy tập, truy điệu và an táng 2 mộ liệt sĩ bảo đảm trang trọng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành Lễ an táng. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

* Lấy mẫu AND hơn 1.500 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Yên

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm AND tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Yên (phường Phú Yên). Đây là nơi có mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhiều nhất tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/7 đến ngày 11/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân sự, y tế, dân quân và nhân công địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt với 1.532 phần mộ, thực hiện số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định an toàn khoa học.

Trong 3 ngày đầu triển khai thực hiện (từ ngày 28 - 30/7), lực lượng đã khai quật 70 mộ liệt sĩ; trong đó, lấy được 15 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND tại 12/33 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, khai quật gần 800 mộ, thu được hàng trăm mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm xác định danh tính mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lấy hơn 4.000 mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ trên địa bàn. Do vậy, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu AND tại 33 nghĩa trang liệt sĩ toàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 31/10 sẽ hoàn thành công tác thu thập mẫu AND tại tất cả nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm việc khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu diễn ra chính xác, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung Kiên - Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.