Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Lê Phước Thọ theo nghi thức cấp Nhà nước

Sáng 7/7, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ (Sáu Hậu), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ viếng nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Lê Phước Thọ.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng  đồng chí Lê Phước Thọ và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia đoàn viếng.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ghi Sổ tang, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai xúc động viết:"Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Người đảng viên cộng sản kiên trung, đã một đời cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì lý tưởng của Đảng.

Hơn 90 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng, cho Nhân dân, là tấm gương sáng của các thế hệ đi sau. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Bác Sáu Hậu".

Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến viếng nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Phước Thọ.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Phước Thọ.

Các Đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương...  đã đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ và chia buồn cùng gia quyến.

Đồng chí Lê Phước Thọ, bí danh Sáu Hậu, sinh ngày 25/12/1927, vào Đảng ngày 10/2/1945; quê quán ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đồng chí nguyên là: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 7-8/7.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Phước Thọ sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 9/7.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.