Tổ chức lễ tưởng niệm những người đã mất do COVID-19 vào tối 19/11

Tối 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ được tổ chức tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh và điểm cầu TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố thông tin về Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ trong đại dịch COVID-19 vào chiều 17/11.

Ông Võ Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm chia sẻ và động viên những mất mát, đau thương trước những cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hi sinh và tử vong trong đại dịch COVID-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tưởng niệm tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.

“Việc tổ chức buổi lễ tưởng niệm này nhằm tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hi sinh vì dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Từ đó, sẽ tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19”, ông Võ Hoài Nam nói.

Theo đó, tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh sẽ có nghi lễ chính, được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1) vào lúc 20 giờ ngày 19/11 với 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng trọng điểm phía Nam cùng với đại diện thân nhân các gia đình có người tử vong, gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, lễ tưởng niệm còn diễn ra tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, dự kiến mỗi điểm tưởng niệm có 100 đại biểu tham dự.

Đối với các cơ sở tôn giáo, TP Hồ Chí Minh vận động các nhà chùa và nhà thờ trên địa bàn đồng loạt đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20 giờ ngày 19/11. Cùng thời điểm này, nghi thức thả đèn hoa đăng sẽ được thực hiện tại tuyến kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè và kênh Tàu Hũ- Bến Nghé.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn dịch COVID-19, tính đến tối 16/11 thì số ca tử vong của cả nước là 23.290 người; riêng tại TP Hồ Chí Minh có 17.263 người, chiếm 74% trên tổng số tử vong của cả nước. Trong tổng số các trường hợp tử vong, nam chiếm 41,5%, nữ chiếm 58,5%; đối với lứa tuổi từ 50 tuổi trở lên chiếm 86,5%. Phân tích sâu hơn, từ lứa tuổi 45-49 tuổi chiếm 5%, 50-54 tuổi chiếm 7,8%; từ 55-59 tuổi chiếm 11,6%; 60-64 tuổi chiếm 14,8%; từ 65 tuổi trở lên chiếm 12,3%…. Trong số các trường hợp tử vong, có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai...

Riêng ngành y tế TP Hồ Chí Minh, trong đợt dịch COVID-19 có 3 nhân viên y tế mất do COVID-19. Trong đó, có 1 điều dưỡng và 1 bác sĩ mất do lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đang làm nhiệm vụ; còn một trường hợp mất do lây nhiễm trong cộng đồng...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.