Tổ chức lễ trồng cây hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Bình Dương

Ngày 5/6, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (thành phố Bến Cát), UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trồng cây hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc năm 2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. 

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025) và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6. Các đại biểu đã trồng 70 cây gõ đỏ trong khuôn viên Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Tỉnh đã phê duyệt và triển khai đề án cây xanh đô thị với mục tiêu trồng hơn 2,59 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021–2025 nhằm phủ xanh toàn tỉnh, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng sống người dân.

Lễ trồng cây hữu nghị là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa tỉnh Bình Dương và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện cũng thể hiện tinh thần hợp tác giữa hai quốc gia, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, hướng tới một tương lai bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, hiện tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 14 địa phương nước ngoài, trong đó có ba địa phương của Trung Quốc gồm Quảng Châu, Hà Nam và An Huy. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Bình Dương và Trung Quốc ngày càng phát triển. Tính đến ngày 30/4/2025, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu trong 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương, với 1.844 dự án, tổng vốn hơn 11,3 tỷ USD.

Ông Từ Châu, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Bình Dương và Trường đại học Thủ Dầu Một cho sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này. Ông khẳng định: Lễ trồng cây hôm nay là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, minh chứng cho sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa các địa phương và nhân dân hai bên.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo hai nước trồng cây hữu nghị trong khuôn viên trường đại học Thủ Dầu Một, cơ sở 2. 

Thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, hướng tới mục tiêu “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu nhân văn và hợp tác thực chất giữa các địa phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.