Tổ chức đợt tuyên truyền lưu động về Biên giới và Biển đảo Việt Nam

Sáng 14/6, tại Cảng cá Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, Tp Quảng Ngãi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đợt tuyên truyền lưu động chủ đề Biên giới và Biển đảo Việt Nam.

Sáng 14/6, tại Cảng cá Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, Tp Quảng Ngãi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đợt tuyên truyền lưu động chủ đề Biên giới và Biển đảo Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham gia của 11 tỉnh, thành khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên gồm: Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai và Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trước tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, do Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Các tàu hải giám, tàu cá của Trung Quốc thường xuyên va, đâm vào tàu cá của ngư dân. Nhưng Việt Nam luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình. Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, các nước trong khu vực và bạn bè khắp năm châu, những người dân yêu chuộng hòa bình ở Trung Quốc đều nói lên tiếng nói chính nghĩa ủng hộ Việt Nam. Trong lúc này mỗi người dân Việt Nam cần đoàn kết, đồng lòng với ý nghĩa vì một Việt Nam hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ.

Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Việt Nam. Chúng ta có những bằng chứng pháp lý, lịch sử được ghi nhận bằng bản đồ chủ quyền quốc gia, bằng lịch sử ghi chép chuẩn xác, là dấu chân cha ông, là hồn phách của những anh hùng tử sỹ trong đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã có công cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước.

Việc tổ chức đợt tuyên truyền lưu động chủ đề Biên giới và Biển đảo Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền cổ động các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cũng như nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hãy luôn yêu chuộng hòa bình, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia về Biên giới và Biển đảo Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong quá trình xây dụng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân đoàn kết, lòng tự hào dân tộc để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Nhân lễ ra quân tuyên truyền lưu động chủ đề Biên giới và Biển đảo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Như Sô đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những ngư dân là thế hệ tiếp nối của các Hùng binh Hoàng Sa năm xưa phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đoàn kết một lòng, chung sức bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau buổi lễ, đoàn xe lưu động các các tỉnh, thành đã diễu hành cổ động từ Cảng cá Tịnh Hòa qua trung tâm Tp Quảng Ngãi đến huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.