Tổ chức chương trình tưởng niệm các nạn nhân Holocaust tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 20/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Israel phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Holocaust Remembrance - tưởng niệm các nạn nhân Holocaust. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh sự kiện.

Đây là lần đầu tiên hoạt động được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn giúp người dân Việt Nam nói chung, thành phố nói riêng thêm hiểu và đồng cảm với những nạn nhân Holocaust - các nạn nhân Do Thái thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tại chương trình, các khách mời và đông đảo sinh viên đã cùng theo dõi bộ phim “Vượt biển” - tác phẩm điện ảnh của Đan Mạch được thực hiện trên cơ sở một câu chuyện có thật về cuộc trốn chạy phát xít Đức của một gia đình Do Thái tại Đan Mạch.

Ông Nadav Eshar, Đại sứ Israel tại Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình là để tưởng nhớ hàng triệu người Do Thái đã hứng chịu tội ác tàn bạo chỉ vì sự khác biệt. Thông điệp Israel mong muốn chuyển tải tới tất cả mọi người là khi những tội ác xuất hiện, mỗi chúng ta phải cùng đứng lên chống lại nó”.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho biết: Liên hợp quốc và chương trình tiếp cận Holocaust có phạm vi hoạt động ở hàng chục quốc gia và cam kết sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi chương trình này, để cùng chống lại việc truyền bá bạo lực. Giáo dục về lịch sử rất quan trọng, giúp các thế hệ sau hiểu và cùng xây dựng xã hội bình đẳng, công bằng. 

Ngày 27/1 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Tưởng niệm quốc tế các nạn nhân Holocaust, nhằm giúp người dân có thêm sự hiểu biết và đồng cảm với hàng triệu nạn nhân Do Thái đã bị giết hại, thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tin, ảnh: T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.