Tổ chức các chương trình đón Tết cổ truyền Việt Nam cho kiều bào tại Lào

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký Quyết định số 12/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức các chương trình đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Lào năm 2023.
Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Ảnh minh họa: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Theo đó, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Xiêng Vang, huyện Nọng Bôk, Khăm Muộn (Lào) và Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani (Thái Lan) tổ chức các chương trình đón Tết cổ truyền Việt Nam 2023 dành cho kiều bào người Việt ở nước ngoài.

Đó là Hội chợ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Xuân Quê hương - San sẻ yêu thương” diễn ra từ ngày 11 - 13/1 ở trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (đường 450, Thủ đô Viêng Chăn, Lào) với chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ Hội chợ Xuân Quý Mão và chương trình Tết cộng đồng.

Chương trình “Mùa Xuân thắm tình hữu nghị” sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 18/1 tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bản Xiêng Vang, huyện Nọng Bôk, Khăm Muộn, Lào. Trong chương trình này, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiều bào Việt Nam tại Lào tổ chức nấu mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta, ẩm thực Lào; gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Bên cạnh đó là chương trình văn hóa nghệ thuật “Mùa Xuân thắm tình hữu nghị”, chiếu phim và triển lãm ảnh về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Tiếp đó, chương trình “Xuân an vui - Tết thắm tình đoàn kết” sẽ diễn ra từ ngày 20 - 21/1 tại trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào với hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón Xuân Quý Mão dành cho kiều bào Việt Nam tại Lào, các lưu học sinh, học sinh của Trường Hữu nghị và Trường Song ngữ Nguyễn Du.

“Lễ hội Tết - Phố ẩm thực 2023” sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/1 ở phố Pajak, Trung tâm tỉnh Udon Thani, Thái Lan nhằm quảng bá Tết cổ truyền Việt Nam ở không gian văn hóa và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Nọng Ổn, Udon Thani, Thái Lan.

Trong tháng 1/2022, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tiến hành Lễ dâng hương tại nơi đặt tượng Vua Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Trần Hưng Đạo tại Thủ đô Viêng Chăn; Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Nam - Lào ở Bản Kơn, tỉnh Viêng Chăn; Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam - Lào ở Ka Sỉ, tỉnh Viêng Chăn...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.