TKV ủng hộ 5 tỷ đồng giúp đồng bào vùng lũ miền Trung

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại các tỉnh duyên hải miền Trung, gây thiệt hại nặng nề, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
 Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn vẫn bị ngập sâu trong nước ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua các tỉnh miền Trung có mưa lớn kéo dài gây lũ lụt với những diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng đến các địa phương: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh... khiến cuộc sống người dân vùng lũ trở nên rất khó khăn. Nhiều cá nhân, tổ chức trong nước đã nhanh chóng đồng hành chung tay đóng góp hỗ trợ bà con vùng lũ.

Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng lũ khắc phục khó khăn, Tập đoàn TKV quyết định trích số tiền 5 tỷ đồng để ủng hộ 5 tỉnh miền Trung chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ gồm: Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam.

Bên cạnh đó, TKV cũng quyết định trích 300 triệu đồng hỗ trợ cám bộ công nhân viên Công ty CP than điện Nông Sơn - TKV - đơn vị trực thuộc Tập đoàn đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Số tiền trên được TKV chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh miền Trung, nhằm góp phần chung tay giúp chính quyền và người dân địa phương vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của mưa lũ năm 2020.

Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.