Tivi, xe hơi và máy tính có liên quan tới bệnh béo phì

Ở những nước thu nhập thấp, những người sở hữu các tiện nghi như tivi, xe hơi và máy tính có nguy cơ béo phì cao hơn so với những người không có điều kiện sử dụng các thiết bị này.

Công nghệ hiện đại không phải lúc nào cũng mang tới những lợi ích. Ở những nước thu nhập thấp, những người sở hữu các tiện nghi như tivi, xe hơi và máy tính có nguy cơ béo phì cao hơn so với những người không có điều kiện sử dụng các thiết bị này.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Canada số ra ngày 10/2, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát và xét nghiệm máu đối với gần 154.000 người lớn đến từ 17 quốc gia phát triển và đang phát triển trong vòng 12 năm. Những người tham gia khảo sát được hỏi về tiền sử bệnh (nếu có), thói quen hoạt động thể chất, ăn uống cũng như số đo chiều cao, cân nặng.

Tivi, xe hơi và máy tính có liên quan tới bệnh béo phì ảnh 1

Ảnh minh họa.

Kết quả cho thấy, ở những nước đang phát triển, tỷ lệ béo phì đã tăng lên 14,5% trong nhóm những người có tivi, xe hơi, máy tính, trong khi nếu họ không có các thiết bị này, tỷ lệ này chỉ là 3,4%. Ngoài ra, những người thường xuyên sử dụng cả ba thiết bị nói trên thì thời gian vận động thể chất giảm chỉ bằng 1/3 so với những người không sử dụng các thiết bị này, trong khi thời gian ngồi cũng nhiều hơn 20% và vòng eo tăng hơn 9 cm.

Ông Scott Lear thuộc Đại học Simon Fraser, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng tăng cân và béo phì là do thói quen ăn nhiều, ngồi nhiều và lười vận động, nhất là khi cuộc sống ngày càng tiện nghi như hiện nay.

Tivi là một trong những thiết bị điện tử phổ biến nhất ở các nước đang phát triển, với 78% các hộ gia đình đều sở hữu ít nhất một chiếc. Trong khi đó, có 34% số hộ gia đình sở hữu máy tính và 32% có xe hơi. Chỉ có 4% người dân ở các nước thu nhập thấp sở hữu xe hơi, trong khi con số này ở những nước thu nhập cao là 83%.

Ở Canada, khoảng 25% người dân mắc chứng béo phì, trong khi ở Mỹ con số này là 35%. Các chuyên gia khuyên rằng để ngăn ngừa tình trạng béo phì, mỗi người nên hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử gia dụng, hạn chế thói quen ngồi nhiều và tăng cường các hoạt động thể chất.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.