Tỉnh Ulyanovsk, LB Nga, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói chung và các địa phương nói riêng, từ ngày 21-23/10, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ulyanovsk.
Chú thích ảnh
Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác đến dâng hoa tại Tượng đài Bác ở thành phố Ulyanovsk. Ảnh Dương Trí/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết, trong chuyến thăm, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã có buổi làm việc với Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Sergei Morozov; làm việc với một số lãnh đạo, ban, ngành tỉnh Ulyanovsk, gặp lãnh đạo Tập đoàn phát triển tỉnh Ulyanovsk, Tập đoàn phát triển doanh nghiệp tỉnh Ulyanovssk, Tập đoàn khu vực kinh tế cảng đặc biệt; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Ulyanovsk; thăm trường phổ thông trung học số 76 mang tên "Hồ Chí Minh" cũng như một số cơ sở kinh tế của người Việt và gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại thành phố này. 

Tại buổi làm việc với Thống đốc Morozov, hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, với tỉnh Ulyanovsk nói riêng, không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng. Việc thường xuyên trao đổi chuyến thăm các cấp, đặc biệt là cấp cao, trong đó có chuyến thăm Liên bang Nga mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo xung lực mạnh mẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Nhân dịp này, Thống đốc Morozov nhắc lại hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu lòng mến khách và phát triển năng động mà ông được chứng kiến trong những chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, hai tỉnh kết nghĩa Ulyanovsk và Nghệ An hợp tác rất tốt và đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó đáng chú ý là hoàn thành tổ hợp tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm Quảng trường, trường Phổ thông Trung học mang tên Hồ Chí Minh và Tượng Bác. Thành công này có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại quên hương Lennin.

Theo ông Morozov, cộng đồng người Việt Nam rất cần cù, chịu khó và nhiệt tình tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và góp phần không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh. Ngoài ra, ông Morozov cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ doanh nghiệp năng động của Việt Nam, ví dụ như Tập đoàn TH, đầu tư vào tỉnh Ulyanovsk, đồng thời cam kết dành cho những điều kiện ưu đãi nhất. 

Để đưa hợp tác đi vào thực chất, Thống đốc Morozov đã trao cho Đại sứ Ngô Đức Mạnh danh sách những đề xuất hợp tác cần thực hiện trong năm 2019, trong đó có tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Ulyanovsk-Việt Nam, thực hiện chương trình trao đổi học sinh giữa tỉnh Ulyanovsk và Nghệ An, tổ chức trọng thể kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng việc phát triển hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa các khu vực hai nước. Theo Đại sứ, tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Ulyanovsk đang rất lớn; nhiều mặt hàng thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như nông sản, dệt may... chưa tiếp cận được nhiều với thị trường Ulyanovsk, trong khi đó các thế mạnh của tỉnh cũng chưa được nhiều người Việt Nam biết đến.

Do đó, hai bên cần tích cực trao đổi thông tin, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp giúp các nhà đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đại sứ bày tỏ vui mừng quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Ulyanovsk và Nghệ An không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm gần đây. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và đặc biệt là hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng khu quần thể tượng niệm Hồ Chí Minh trên quê hương Lennin.

Đại sứ đề nghị chính quyền tỉnh Ulyanovsk tham gia tích cực các hoạt động trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Liên bang Nga trong năm 2019. Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cá nhân Thống đốc Morozov nói riêng và chính quyền tỉnh Ulyanovsk nói chung đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ulyanovsk. Với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền sở tại, Đại sứ hy vọng cộng đồng người Việt Nam tiếp tục góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ulyanovsk, cũng như hướng về xây dựng quê hương đất nước.

Dương Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.