Tình trạng sức khỏe của 14 nạn nhân vụ đâm xe tại Bến Lức đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng 3/1, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến thăm các nạn nhân vụ xe container tông hàng loạt xe máy tại Long An, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Tại bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Trần Minh Trường cho biết, tính đến sáng 3/1, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho 14  trường hợp bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Long An. Đây đều là các ca nặng, đa chấn thương. Bệnh viện đã huy động toàn lực để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Đến 11 giờ  ngày 3/1, hầu hết các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ có một trường hợp chấn thương cột sống cổ, tổn thương tủy cổ là nặng nhất, tiên lượng xấu. Hai ca mạch máu chân rất yếu dù không gãy nhưng phải theo dõi kỹ từng giờ vì lo ngại tình trạng mạch máu bị chèn ép.

“Chúng tôi đã mời tất cả các chuyên gia giỏi của bệnh viện để hội chẩn, đồng thời huy động những điều kiện tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân. Tạm thời bệnh viện chưa thu viện phí mà ưu tiên tập trung nguồn lực chăm sóc, ổn định sức khỏe cho các bệnh nhân", Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Trần Minh Trường cho biết thêm

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao nỗ lực của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời  cấp cứu cho các nạn nhân được chuyển từ Long An lên, đồng thời đề nghị bệnh viện ưu tiên cứu chữa cho các nạn nhân, cố gắng hết sức không để lại di chứng về sau.

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, ngay trong ngày 3/1, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có chỉ đạo chung, yêu cầu các địa phương, các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; đồng thời chỉ đạo các địa phương tổ chức khám, kiểm tra thử ma túy trong máu, nước tiểu của các lái xe, trước tiên tập trung vào các tài xế lái xe khách và container.

Thay mặt Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, ông Khuất Việt Hùng trao hỗ trợ mỗi bệnh nhân bị thương đang điều trị 2 triệu đồng, mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng. Cùng ngày, đại diện UBND tỉnh Long An, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn đến thăm các bệnh nhân.

Danh sách và tình trạng sức khỏe của 14 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy:

1. Trần Ngọc Thúy (sinh năm 1994): Gãy kín 1/3 giữa 2 xương cẳng chân phải

2. Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999): Vết thương khoeo phải

3. Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990): Chấn thương cột sống cổ - tổn thương tủy cổ

4. Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996): Chấn thương sọ não - vết thương cẳng chân phải

5. Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993): Gãy hở vết thương phức tạp cẳng chân phải

6. Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1997): Chấn thương đầu

7. Nguyễn Văn Út (sinh năm 1992): Chấn thương đầu - gối phải

8. Nguyễn Thị Út (sinh năm 1992): Chấn thương đầu - gối phải

9. Võ Văn Tín (sinh năm 1990): Chấn thương gối phải

10. Lý Sung (sinh năm 1996): Chấn thương gối trái

11. Nguyễn Cẩm Ly (sinh năm 2005): Chấn thương cẳng chân trái

12. Dương Tân Vinh (sinh năm 1995): Chấn thương bụng kín

13. Phan Ngọc Lê (sinh năm 1968): Gãy kín 2 xương cẳng chân trái - chấn thương đầu

14.Trương Vũ Hoàng Yến (sinh năm 1998): Chấn thương gối trái.
Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.