Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc triệt phá đường dây buôn bán súng đạn quốc tế lớn

Theo Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 2/11, công an thành phố Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc đã bắt giữ 58 nghi phạm tham gia đường dây sản xuất và tiêu thụ súng đạn, thu giữ 40 khẩu súng quân dụng nước ngoài.
Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc triệt phá đường dây buôn bán súng đạn quốc tế lớn ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Cảnh sát Trung Quốc giám sát các phương tiện vận tải từ tại chốt hải quan ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh ngày 5/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Công an thành phố Liễu Châu cho biết dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng cảnh sát địa phương ngày 31/10 vừa qua đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm buôn bán súng đạn quốc tế có quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 58 nghi phạm, đóng cửa 2 cơ sở sản xuất và cất giấu súng đạn, thu giữ 40 khẩu súng quân dụng nước ngoài, một khẩu súng ngắn, 14 khẩu súng hơi và rất nhiều loại đạn, lựu đạn cùng các linh kiện khác nhau.

Kết quả điều tra cho thấy các nghi phạm đã mua súng từ nước ngoài, tháo rời các bộ phận và sau đó chuyển tới thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Cuối cùng, súng đạn bất hợp pháp được chuyển tới nhiều địa phương khác trên toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm người dân sản xuất, buôn bán và sở hữu súng đạn. Những người sở hữu súng đạn có thể bị phạt tù lên đến 7 năm.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.