Cảnh sát Trung Quốc sẽ được trang bị súng

Cảnh sát Trung Quốc thường không mang súng, nhưng để sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công chết người, trong thời gian tới họ sẽ được trang bị súng.

Cảnh sát Trung Quốc thường không mang súng, nhưng hôm 28/6, ông Phó Chánh Hoa, Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh được Tân Hoa xã dẫn lời khẳng định phải sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công chết người trong thời gian tới, vì vậy nhân viên công lực ở thủ đô phải mang súng.

Cảnh sát Trung Quốc sẽ được trang bị súng ảnh 1

Cảnh sát Trung Quốc đối mặt với một nhóm khủng bố bằng dao.

Ông Phó Chánh Hoa và cấp trên của ông là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc hối thúc cảnh sát thủ đô tăng cường công tác an ninh tại các địa điểm trọng yếu ở thành phố Bắc Kinh, trong đó có đại lộ Tràng An băng ngang trước quảng trường Thiên An Môn.

Tại quảng trường này hồi năm ngoái đã xảy ra một cuộc tấn công liều chết được cho là do những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương thực hiện làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong năm qua có đến 200 người chết do các vụ bạo động có liên quan đến Tân Cương. Các nhóm phản kháng người Tân Cương thì cho rằng chính chính sách đàn áp tôn giáo của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến bạo động.

Chính quyền Bắc Kinh càng chú trọng đến công tác an ninh hơn nữa vì cuối năm nay nơi đây sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với sự tham dự của những nguyên thủ quốc gia đến từ các nước ven bờ Thái Bình Dương.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.