Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Chiều 12/4, tỉnh Phú Thọ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và trung tâm Nhật Bản - ASEAN đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ tại Nhật Bản.
Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, cùng hơn 50 doanh nghiệp và các nhà đầu tư Nhật Bản. Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Minh Châu đã nhấn mạnh những lợi thế và tiềm năng của tỉnh với vị trí gần cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có hệ thống cảng, cùng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ hiện đại; tỉnh có tiềm năng to lớn về sản xuất, công nghiệp lắp máy, chế tạo vật liệu xây dựng, sản phẩm nông lâm nghiệp công nghệ cao; tỉnh cũng có tiềm năng phát triển du lịch nghĩ dưỡng, văn hóa với hai di sản văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ, cùng nhiều danh lam thắng cảnh.
Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Nhật Bản. Ảnh: Thành Hữu/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Về đầu tư của Nhật Bản, Chủ tịch Bùi Minh Châu cho biết, tỉnh hiện có 7 dự án đầu tư của Nhật Bản, với tổng số vốn gần 40 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực chế biến gỗ, dệt may, da giày; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào Phú Thọ, tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện và chào đón các nhà đầu tư. Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cho biết, quan hệ hai nước đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại, đầu tư. Ngoài doanh nghiệp lớn, trong những năm gần đây các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản cũng không ngừng đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Hiện đã có 1.800 doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký tham gia Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và trở thành hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản lớn nhất ở các quốc gia trên thế giới. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường mong muốn thông qua hội thảo lần này, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ chọn tỉnh Phú Thọ như một địa chỉ đầu tư đáng tin cậy. Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp Nhật Bản đã trao đổi và được Chủ tịch tỉnh Bùi Minh Châu trực tiếp trả lời về những thuận lợi, tiềm năng khi đầu tư vào tỉnh Phú Thọ. Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có thêm thông tin hữu ích để tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, phát triển kinh tế địa phương như tỉnh Phú Thọ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.