Tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Australia

Ngày 28/9, đoàn công tác tỉnh Long An, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được dẫn đầu, đã phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố Melbourne (bang Victoria) của Australia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành phát biểu tại Hội nghị. 

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; đại diện chính quyền bang Victoria – quan chức phụ trách Khu vực Đông Nam Á và Hợp tác toàn cầu, bà Laura Burke; Chủ tịch VBAA Trần Bá Phúc cùng hơn 30 đại diện doanh nghiệp, hiệp hội tại Australia. Về phía tỉnh Long An, ngoài Bí thư Nguyễn Văn Được, tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phạm Tấn Hòa cùng khoảng 20 đại diện của các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Được cho biết Việt Nam và Australia đã có quan hệ hợp tác từ năm 1973. Từ đó đến nay, mối quan hệ này ngày càng gắn bó mạnh mẽ, thể hiện trên nhiều khía cạnh, cả chính trị - kinh tế - văn hóa. Chính phủ hai nước đã luôn nỗ lực xây dựng và đưa mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị. 

Bí thư Nguyễn Văn Được chia sẻ Long An là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Long An đã thu hút được hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó dòng vốn đầu tư từ Australia đạt 75 triệu USD, xếp hạng 15 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Long An. Bí Thư Nguyễn Văn Được đánh giá  các nhà đầu tư Australia đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thành tích này vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên. Bí thư cho rằng Australia là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn cao, như quản lý đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, đào tạo và thực thi chính sách. Đây cũng là những lĩnh vực mà tỉnh Long An mong muốn có cơ hội hợp tác, trao đổi và chuyển giao công nghệ. Bí thư Nguyễn Văn Được khẳng định tỉnh Long An trân trọng cơ hội hợp tác, sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp của Australia đến đầu tư và thành công tại Long An.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Australia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Như lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh Việt Nam và Australia có cùng quan điểm, quan hệ gắn bó, đặc biệt khi cần thiết luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của nhau. 

Sang năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Nhân dịp này, Việt Nam và Australia đang cân nhắc nâng cấp mối quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Đây sẽ là cơ sở để các hợp tác giữa hai nước phát triển hơn nữa, bao gồm trên cả phạm vi quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty IMG Phước Đông và Công ty Elenberg Fraser của Australia ký kết biên bản ghi nhớ về dự án Khu Công nghiệp Phước Đông trên địa bàn tỉnh Long An. 

Về quan hệ trực tiếp giữa các địa phương, Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định mối quan hệ này có ý nghĩa hết sức to lớn. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều địa phương của Việt Nam ký kết hợp tác với các địa phương của Australia, trong đó có thể kể tới hợp tác kết nghĩa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền bang Victoria, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Perth (bang Tây Australia)… Với vị trí địa-chiến lược sát TP Hồ Chí Minh, có biên giới chung với Campuchia, Long An đã triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Đại sứ kỳ vọng, trong thời gian tới, Long An sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với Australia, cụ thể là ký kết nghĩa với một địa phương phù hợp, trên cơ sở đó phát huy thế mạnh, tiềm năng. 

Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Long An là một dịp quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy phục hồi kinh tế cho các địa phương và quốc gia của cả Việt Nam và Australia. Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối, để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho sự hợp tác phát triển thương mại và đầu tư của tỉnh Long An nói riêng và Việt Nam nói chung với Australia.

Những chia sẻ của Bí Thư Nguyễn Văn Được và Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã được các đại biểu tham dự hội nghị hưởng ứng và tán thành. Nhiều đại biểu cũng tham gia đóng góp tham luận giới thiệu về doanh nghiệp, thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác kinh doanh, từ sản xuất, thương mại cho đến các lĩnh vực nhiều tiềm năng mới như cơ sở hạ tầng, tài chính, sản xuất, nông nghiệp…

Chủ tịch VBAA Trần Bá Phúc cho biết Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia hiện có 400 hội viên chính thức và khoảng 100 hội viên liên kết. Trong nhiều năm qua, VBAA đã là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh tại Australia. 

VBAA có Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Australia. Đây là địa chỉ giới thiệu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Australia, kết nối, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Australia. Với những lợi thế và kinh nghiệm vốn có, ông Trần Bá Phúc cam kết VBAA luôn sẵn sàng hỗ trợ, kết nối tỉnh Long An với các doanh nghiệp bản địa.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch VBAA Trần Bá Phúc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An Nguyễn Tấn Quý đã thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Long An và các doanh nghiệp Australia. Đồng thời, đại diện công ty IMG Phước Đông và công ty Elenberg Fraser của Australia cũng thực hiện lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ khác, bao gồm Hợp đồng Đối tác chiến lược về tư vấn quy hoạch, kiến trúc và công nghệ cho dự án khu đô thị thông minh Phước Đông quy mô 465 ha và dự án Khu Công nghiệp Phước Đông trên địa bàn tỉnh Long An.

Bài, ảnh: Diệu Linh - PV TTXVN tại Australia

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.