Hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Pháp vào Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 26/4, một buổi Hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư đã được tổ chức giữa hai đầu cầu Bình Dương và Pháp với sự hiện diện của lãnh đạo và đại diện các sở ban ngành của tỉnh, tập đoàn Becamex Bình Dương, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các Phòng thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt Nam và Ile-de-France, và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Pháp và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Hình ảnh hội thảo đầu cầu Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tại Pháp, đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt Nam cung cấp các thông tin cụ thể và hữu ích về môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Các doanh nghiệp Pháp đã đặt nhiều câu hỏi và chia sẻ những nhu cầu tìm hiểu tình hình đầu tư tại Bình Dương. Những thắc mắc của doanh nghiệp Pháp đã được các ban ngành của tỉnh trả lời cặn kẽ. 

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh "trong thời gian tới tỉnh ưu tiên thu hút từ các nước phát triển, các đối tác tiềm năng hàng đầu thế giới về trình độ quản trị hiện đại trong đó có đối tác Pháp vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao, dịch vụ tài chính, logistic, các ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt thu hút đầu tư vào khu công nghiệp khoa học công nghệ, với tầm nhìn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân Pháp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương, ông Dành cam kết chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Pháp, duy trì các mối quan hệ thường xuyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước để đảm bảo hài hòa lợi ích địa phương và doanh nghiệp".

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Pháp vào Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh "sự kiện là một minh chứng lớn cho sự mong muốn hợp tác kinh tế giữa hai nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ hai nước đang từng bước mở cửa trở lại sau những làn sóng ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 gây ra". Đại sứ cam kết sẽ cố gắng phát huy vai trò là "cầu nối giữa hai nước, đồng hành với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Pháp, đồng hành với tỉnh Bình Dương để cùng hợp tác phát triển bền vững, hướng đến sự thành công và hiệu quả của hai bên, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp".

Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, thông qua cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng khoa học công nghệ và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Pháp vào Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Bình Dương là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu trong cả nước về phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp. Với tổng số trên 4.000 dự án của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, có tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ USD, Bình Dương đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Pháp đầu tư 36 dự án với số vốn đăng ký 98 triệu USD tại tỉnh này. Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội và đầu tư, tỉnh Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, có quan hệ hợp tác với 11 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức đối tác tin cậy của nhiều tổ chức quốc tế.

Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.