Tỉnh lộ 258 đi hồ Ba Bể lưu thông bình thường

Để tránh ách tắc trên đường tỉnh 258 đi Ba Bể, các xe ô tô chở khách, xe con được lưu thông bình thường, ô tô tải đi theo hướng thị xã Bắc Kạn đến thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông thẳng quốc lộ 3 đến thị trấn Nà Phặc thì rẽ vào quốc lộ 279 đi huyện Ba Bể và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn cho biết, trong thời gian vừa qua do mưa to nên tuyến tỉnh lộ 258 đi hồ Ba Bể đã có một số điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng làm lấp đường. Sở đã khẩn trương san gạt để thông đường trong thời gian sớm nhất, đảm bảo giao thông trên tuyến này hoạt động bình thường.

Hiện trên toàn tuyến tỉnh lộ 258 chỉ còn điểm sạt lở tại Km29+400, mới bị sạt lở vào ngày 29/9, với khối lượng đất lớn trên 20.000 m3, lấp toàn bộ nền đường 154 mét mới làm, nên chưa san gạt hết đất. Sở đã chỉ đạo làm đường tránh dựa vào nền đường cũ nên giao thông vẫn hoạt động bình thường.

Tỉnh lộ 258 đi hồ Ba Bể lưu thông bình thường ảnh 1

Các đơn vị thi công dùng rọ sắt gia cố nền móng đường sạt lở ta luy âm tuyến đường tỉnh lộ 258, tháng 7/2013. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Ông Đào Kiên Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn cho biết: Tỉnh lộ 258 là tuyến đường mới được nâng cấp từ cấp 6 lên cấp 4 miền núi và mới đưa vào sử dụng được hơn một năm. Đây là tuyến đường du lịch lên hồ Ba Bể nên khi có sự cố lở đất, Sở đã tập trung lực lượng nhanh chóng thông tuyến.

Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, để đảm bảo giao thông an toàn, tránh ách tắc trên tuyến đường tỉnh 258 đi Ba Bể, các loại xe ô tô chở khách, xe ô tô con vẫn được lưu thông bình thường, ô tô tải đi theo hướng thị xã Bắc Kạn đến thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông thẳng quốc lộ 3 đến thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) thì rẽ vào quốc lộ 279 đi huyện Ba Bể và ngược lại.

Sau khi khảo sát độ an toàn vào sáng 17/10, ông Hoàng Văn Khải cho biết, sẽ tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải cho phép các loại xe tải nhẹ được lưu thông bình thường trên tuyến đường 258, để thuận tiện cho việc vận tải các sản phẩm nông nghiệp, nhu yếu phẩm cho người dân của 5 xã dọc tuyến đường này. Tuy nhiên vẫn sẽ cấm các loại xe tải hạng nặng đi qua để đề phòng nguy cơ lún đường./.

Nguyễn Trình - Đức Hiếu

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.