Thanh Hóa:

Đảm bảo an toàn 92 hồ đập có nguy cơ tràn, vỡ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa trên diện rộng, mực nước ở các hồ đập trên địa bàn ngày một dâng cao. Hiện tỉnh đang triển khai phương án đảm bảo an toàn cho 92 hồ đập có nguy cơ bị tràn, vỡ vì mưa lớn.
Trong hai ngày 16 và 17/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa trên diện rộng, mực nước ở các hồ đập trên địa bàn ngày một dâng cao. Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có 92 hồ đập trong tình trạng mất an toàn, tập trung tại một số huyện phía Nam của tỉnh.
Đảm bảo an toàn 92 hồ đập có nguy cơ tràn, vỡ ảnh 1

92 hồ đập có nguy cơ bị tràn, vỡ vì mưa lớn. Ảnh minh họa. Nguồn baoquangninh.com.vn

Tại huyện Tĩnh Gia, tổng lượng mưa trong các ngày 16 và 17/10 lên đến 257,6 mm. Nếu tiếp tục có mưa lớn thì nguy cơ 92 hồ tiếp tục bị tràn, vỡ là rất cao. Các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm các huyện Tĩnh Gia và Nông Cống. Trong số 92 hồ đập nằm trong tình trạng mất an toàn, có 17 hồ đập nằm trong tình trạng nguy hiểm do mưa lớn. Để đảm bảo cho an toàn hồ đập, tỉnh Thanh Hóa không tích nước tại 17 hồ này. Tính đến sáng 17/10, các hồ đập thuộc các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống như hồ Yên Mỹ mực nước đo được là 19,54m, trong khi cao trình ngưỡng tràn xả là 16,5m; sáng 16/10, hồ Yên Mỹ và Đồng Chùa đã được mở 2 cửa tràn xả lũ. Hồ Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) cũng tiến hành mở cửa tràn, chỉ đóng cửa tràn trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng để người dân đi lại.Hiện tại trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có 2 hồ đập Đồng Đáng và Khe Luồng là những hồ bị vỡ bởi cơn bão số 10 đã được gia cố lại, nhưng trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng cao sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của các hồ này. Tỉnh Thanh Hóa đã tính đến việc dùng bạt lót thân hồ tránh xói mòn. Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các hồ đập, đê điều. Trong đó đặc biệt lưu ý đối với các hồ đập chứa nước mất an toàn. Tại những hồ này, tỉnh đều bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư chủ động xử lý khi có sự cố, vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế.
Đức Phương

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.