Tỉnh Lạng Sơn quảng bá các mặt hàng nông sản tại Hà Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan ngày 16/10 đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Nedspice tổ chức Toạ đàm “Giới thiệu và thúc đẩy quảng bá nông sản địa phương tại Hà Lan” ở thành phố Rotterdam.

Tham gia sự kiện có ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Afons van Gulick - Chủ tịch Tập đoàn Nedspice, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Hà Lan, ông Henri de Haan - Chủ tịch Hiệp hội Gia vị Hà Lan, ông Jan Gihuis - Giám đốc Chương trình sáng kiến gia vị bền vững, cùng đại diện của các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp. 

Chú thích ảnh
Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, giới thiệu sản phẩm địa phương của tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Hà Lan, phát biểu tại buổi toạ đàm, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam - Hà Lan ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Hà Lan đã trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam và là nước nhập khẩu hàng hoá Việt Nam lớn nhất tại “Lục địa già”. Việc các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam ngày càng quan tâm đến thị trường của nhau chứng tỏ hai bên đang cần đến nhau. Đại sứ tin tưởng cuộc tọa đàm lần này sẽ mở ra bước phát triển mới cho các đối tác Hà Lan và Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã giới thiệu về tiềm năng và những thế mạnh của địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Hồ Tiến Thiệu mong muốn được lắng nghe những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông sản và gia vị; mong muốn giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn tại thị trường Hà Lan và các nước châu Âu, đặc biệt là sản phẩm hồi và tinh dầu hồi. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn các nhà đầu tư sẽ rót vốn vào lĩnh vực chế biến nông sản tại địa phương.

Ngoài những sản phẩm của Lạng Sơn, công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) cũng giới thiệu bộ sản phẩm về gia vị gồm muối hồng Himalaya, tiêu muối hồng, tiêu đen hạt tiệt trùng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Henri de Haan - Chủ tịch Hiệp hội Gia vị Hà Lan - đã chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội cũng như những quy định nhập khẩu hàng hóa vào thị trường châu Âu, đặc biệt là các sản phẩm gia vị. Ông cho biết trong thị trường Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia, Hà Lan và Đức là 2 thị trường nhập khẩu gia vị nhiều nhất, tuy nhiên, mỗi nước thành viên EU có những điều kiện cụ thể riêng. Do đó, Hiệp hội Gia vị Hà Lan và Hiệp hội Gia vị EU cũng như các hiệp hội thành viên EU đang hướng tới mục tiêu thiết lập các điều kiện chung đối với quá trình nhập khẩu các sản phẩm gia vị vào châu Âu.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.