Tình Lâm Đồng yêu cầu dừng ngay hoạt động cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 2586 ngày 4/5/2018 đôn đốc các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện việc dừng ngay các hoạt động “san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh”.

Tình Lâm Đồng yêu cầu dừng ngay hoạt động cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp ảnh 1

San ủi đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trước đó, ngày 6/7/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 1498 ban hành quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… trong việc thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai được thực hiện chặt chẽ, phân cấp rõ ràng… góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nhiều bất cập như còn nhiều trường hợp thực hiện không đúng quy định, không đúng nội dung được cấp phép. Nhiều người lợi dụng việc cấp phép để san gạt đất lâm nghiệp hoặc san gạt quá diện tích, khối lượng cho phép. Các cấp chính quyền chưa thực hiện tốt công tác hậu kiểm, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, sạt lở đất trong mùa mưa, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 2472 ngày 26/4/2018, về việc ngừng thực hiện Quyết định 1498 kể từ ngày 27/4, theo đó ngừng thực hiện cả với các trường hợp hồ sơ đã được phê duyệt, cấp phép, cải tạo mặt bằng nhưng chưa được thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang.

Ông Phùng Khắc Đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sở dĩ UBND tỉnh phải ra văn bản số 2586 đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện văn bản 2472 là do một số địa phương chưa quyết liệt trong việc thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Mặt khác, do một số tổ chức, cá nhân lợi dụng lúc “tranh tối tranh sáng”, thời điểm các cơ quan chức năng lơ là trong việc kiểm tra giám sát trong những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, thời gian ngoài giờ làm việc, trong đêm… để tranh thủ thực hiện việc san gạt đất trái phép, đưa sự việc vào “sự đã rồi”.

Trong những năm gần đây, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện giáp ranh như Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà… xảy ra tình trạng phá rừng trái phép, san ủi đất rừng để lấy đất sản xuất, lấy đất làm nhà. Tình trạng này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận quần chúng tại địa phương.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.