Tính khả thi của lệnh tạm giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Ngày 31/12, Tòa án Quận Tây Seoul đã chấp thuận lệnh tạm giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol theo yêu cầu của nhóm điều tra thuộc Cơ quan điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao (CIO).

Lệnh bắt giữ liên quan đến việc ông Yoon Suk Yeol ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 3/12.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lệnh tòa án cho phép CIO tạm giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vòng 48 giờ để thẩm vấn và chuẩn bị nộp đơn xin lệnh bắt giữ chính thức. Dù ông Yoon Suk Yeol được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự theo luật định dành cho tổng thống, đặc quyền này không áp dụng đối với các tội danh nổi loạn hoặc phản quốc.

Tuy nhiên, khả năng thực thi lệnh tạm giữ vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, Cơ quan An ninh Tổng thống đã ngăn các điều tra viên vào khu phức hợp văn phòng và nơi ở chính thức của ông Yoon Suk Yeol với lý do bảo đảm an ninh quân sự.

Giám đốc CIO Oh Dong Woon khẳng định rằng lệnh bắt giữ hoặc tạm giữ do tòa án ban hành không thể bị cản trở về mặt pháp lý, kể cả với tổng thống. Trong khi đó, nhóm luật sư bào chữa của ông Yoon Suk Yeol cho rằng CIO không có thẩm quyền điều tra các tội danh liên quan đến nổi loạn.

Tổng thống Yoon đã bị đình chỉ chức vụ sau khi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bỏ phiếu luận tội vào ngày 14/12. Tòa án Hiến pháp hiện đang tiến hành thủ tục xét xử và dự kiến đưa ra phán quyết trong vòng tối đa 180 ngày.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.