Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục không chấp hành lệnh triệu tập 

Ngày 25/12, Văn phòng điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không có mặt theo lệnh triệu tập để thấm vấn về lệnh thiết quân luật của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là lần thứ 2, ông Yoon Suk Yeol không chấp hành lệnh triệu tập của nhóm điều tra chung CIO.

Thông báo cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không xuất hiện tại văn phòng của CIO ở Gwacheon, phía Nam Seoul, theo yêu cầu triệu tập trước 10h ngày 25/12, và cho đến 18h cùng ngày cũng không có bất kỳ thông tin nào từ phía ông. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này cũng chưa nộp thông báo chỉ định luật sư. CIO dự kiến sớm nhất là ngày 26/12, sẽ quyết định các biện pháp tiếp theo, như ra lệnh triệu tập lần thứ ba hoặc xin lệnh bắt giữ.

Trước đó, ông Yoon Suk Yeol đã không chấp hành lệnh triệu tập đầu tiên của CIO hôm 18/12. Trong thông báo ngày 24/12, luật sư của Tổng thống Yoon Suk Yeol, ông Seok Dong Hyeon cho biết nhà lãnh đạo ưu tiên cho các thủ tục luận tội của Tòa án Hiến pháp và có kế hoạch công bố lập trường của mình tại phiên tòa. Dự kiến, phiên điều trần sơ bộ đầu tiên về việc luận tội ông Yoon Suk Yeol sẽ diễn ra vào ngày 27/12.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bị đình chỉ nhiệm vụ từ ngày 14/12 sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết luận tội ông, liên quan đến quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật vào đêm 3/12. Theo quy định, Tòa án Hiến pháp có 180 ngày để ra phán quyết cuối cùng về việc phế truất hay phục chức cho ông.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.