Tỉnh Hokkaido coi trọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Hokkaido từ ngày 2–5/3.
Tỉnh Hokkaido coi trọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hokkaido.

Trong chuyến thăm này, Thống đốc tỉnh Takahashi Harumi khẳng định Hokkaido rất coi trọng hợp tác với Việt Nam trong chiến lược chấn hưng của tỉnh.

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền và Hội đồng tỉnh, cũng như đại diện các giới tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác rất lớn vẫn còn chưa được phát huy đầy đủ giữa Hokkaido và các địa phương Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mà Hokkaido có thế mạnh như nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ đánh bắt, bảo quản và chế biến thủy hải sản, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.

Bà Thống đốc Takahashi Harumi cho biết với tư cách là địa phương đứng đầu Nhật Bản về nông nghiệp, thủy và hải sản, Hokkaido sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực nêu trên. Trên tinh thần đó, Bà Thống đốc quyết định sẽ dẫn đầu đoàn gồm đại diện nhiều giới của tỉnh đi thăm Việt Nam trong năm nay để tìm hiểu các cơ hội hợp tác cụ thể.  

Chủ tịch Hội đồng Endo Ren cùng các nghị sĩ trong Liên minh nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của tỉnh bày tỏ những tình cảm chân thành và sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ chính quyền và các doanh nghiệp của Tỉnh tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội giao lưu với Việt Nam của tỉnh đã chính thức được thành lập với hơn 70 thành viên, đại diện cho các giới khác nhau trong tỉnh. Hội đã nhất trí bầu ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, làm Chủ tịch đầu tiên của Hội.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo và giới doanh nghiệp của bốn thành phố trong tỉnh là Sapporo, Kitami, Abashiri và Kushiro, thăm một số cơ sở sản xuất đang tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam. Giám đốc các xí nghiệp, cơ sở thủy sản tại tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và tính kỷ luật cao của các thực tập sinh Việt Nam.

Tỉnh Hokkaido là tỉnh cực bắc của Nhật Bản, với số dân khoảng 5,4 triệu người, GDP năm 2015 ước tính khoảng 162 tỷ USD. Tỉnh Hokkaido là tỉnh có tỷ lệ dân số già cao nhất Nhật Bản và hiện đang thiếu hụt lớn nguồn nhân lực lao động.

Đoàn công tác của Đại sứ quán đã có các cuộc làm việc với các Hiệp hội và Hợp tác xã nông nghiệp tại các thành phố nêu trên để giải thích và làm công tác chuẩn bị cho việc phái cử nhiều hơn nữa thực tập sinh và lao động Việt Nam tới đây, nhất là sau khi Quốc hội Nhật Bản thông qua việc sửa đổi những quy định hiện hành, cho phép kéo dài thời gian thực tập và mở rộng lĩnh vực, cách thức tiếp nhận thực tập sinh, kỹ thuật viên nước ngoài trong thời gian tới.

Trong nhiều năm, Hokkaido luôn được xếp đầu Nhật Bản về sản lượng nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Hokkaido cũng là điểm đến du lịch đầy hấp dẫn, quê hương của Lễ hội Tuyết nổi tiếng Nhật Bản và toàn thế giới.  

Tin, ảnh: Nguyễn Tuyến - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.