Thụy Sĩ khẳng định luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam

Phó Tổng thống Schneider-Ammann khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thụy Sĩ khẳng định luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hội đàm với Phó Tổng thống Thụy Sĩ, ông Johann Niklaus Schneider-Ammann. Ảnh: Tố Uyên - Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ


Tiếp tục chương trình công tác tại Thụy Sĩ, ngày 16/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống, Bộ trưởng Kinh tế, giáo dục và nghiên cứu Thụy Sĩ, ông Johann Niklaus Schneider-Ammann tại thủ đô Bern.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo… Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đưa quan hệ với các đối tác đi vào thực chất và hiệu quả; ưu tiên thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các quốc gia lớn, các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Thụy Sĩ.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh việc giao thương, hợp tác triển khai các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn sau năm 2016, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tại Việt Nam; ủng hộ và thúc đẩy hơn nữa việc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trên cơ sở đảm bảo cân bằng, tiêu chuẩn cao, có tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Việt Nam và các thành viên EFTA.


Về phần mình, Phó Tổng thống Schneider-Ammann khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA sẽ tạo ra động lực cho tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai bên, tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ làm ăn, đầu tư tại Việt Nam. Hiệp định này nằm trong chiến lược chung của Thụy Sĩ tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Phó Tổng thống Schneider Ammann hoan nghênh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được. Ông khẳng định Thụy Sĩ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu thị trường, kết nối hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, nông nghiệp, du lịch.


Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ tiếp tục làm việc tại Bỉ, gặp các quan chức cấp cao của Nghị viện châu Âu, Ủy ban Liên minh châu Âu và Ủy viên phụ trách thương mại EU Celicia Malmstrom nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.


(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.