Tình hình tiêu thụ thép đang khó khăn

Tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của ngành thép diễn ra ngày 4/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Phạm Chí Cường cho biết, với hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn nhưng tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành thép vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của ngành thép diễn ra ngày 4/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Phạm Chí Cường cho biết, với hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn nhưng tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành thép vẫn chưa thực sự khởi sắc. Đặc biệt, với dự thảo mới về biểu giá bán điện của Bộ Công Thương, trong đó ngành thép sẽ bị áp dụng giá điện riêng khiến cho ngành này càng khó khăn hơn.
Theo VSA, sản xuất thép các loại trong 6 tháng qua đạt gần 5 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thép xây dựng tiêu thụ chỉ đạt gần 2,4 triệu tấn, giảm trên 8,51% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tiêu thụ thép xây dựng giảm mạnh là do cạnh tranh của thép hợp kim giả thép xây dựng nhập khẩu về Việt Nam. Đơn cử như trong tổng số 1,3 triệu tấn thép nhập khẩu thì có tới 500.000 - 600.000 tấn là thép xây dựng giả thép hợp kim.


Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, các công trình xây dựng thiếu vốn phải giãn tiến độ hoặc tạm dừng khiến thị trường tiêu thụ thép giảm sút.


Theo ông Cường, sự cạnh tranh gay gắt từ thép giá rẻ, chất lượng thấp nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, đang gây áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. Khó khăn nữa là sản xuất thép trong nước bắt đầu phải đối mặt với tình trạng thiếu quặng sắt. Do đó, đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị kiến nghị nên chấm dứt ngay việc xuất khẩu quặng để đảm bảo nguyên liệu sản xuất trong nước trong năm nay cũng như những năm tiếp theo.


Văn Xuyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.