Tình hình Afghanistan: Mỹ thừa nhận sẽ khó xác định các nguy cơ tại khu vực sau khi rút quân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 7/9 cho rằng sẽ rất khó để xác định các mối đe dọa từ khu vực sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Doha của Qatar, Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh: “Không có gì phải bàn cãi rằng (việc Mỹ rút quân) sẽ khiến việc xác định và giải quyết các mối đe dọa từ khu vực trở nên khó khăn hơn”. Tuy nhiên, ông khẳng định cam kết sẽ không để các mối đe dọa được phép phát triển và tạo ra những thách thức đáng kể cho nước Mỹ. Ông Austin tuyên bố Mỹ có khả năng mạnh mẽ trong khu vực và đang tìm cách phát triển lực lượng của mình mỗi ngày.

Liên quan đến thành phần chính phủ lâm thời mà Taliban vừa công bố, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại của Washington về một số thành viên, song sẽ đánh giá chính phủ mới thông qua hành động, trong đó có chính sách cho phép những người Afghanistan tự do rời khỏi đất nước.

Quan chức ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng Taliban đã giới thiệu bản danh sách này trong vai trò của một nội các lâm thời. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đánh giá Taliban thông qua những hành động của họ, mà không phải thông qua những lời nói”. Trước đó, Nhà Trắng cũng cho biết Chính phủ Mỹ chưa vội công nhận chính phủ lâm thời do Taliban mới thành lập. Trong danh sách nội các do Taliban công bố có ông Sirajuddin Haqqani (được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Nội vụ), người có quan hệ với mạng lưới Haqqani mà Washington liệt là một nhóm khủng bố.

Trong khi đó, lãnh đạo tôn giáo tối cao của Taliban Hibatullah Akhundzada thông báo chính phủ mới do Taliban thành lập sẽ sớm đi vào hoạt động. Ông Akhundzada cũng yêu cầu chính phủ mới bảo vệ luật Hồi giáo. Đây là thông điệp đầu tiên của ông Akhundzada kể từ khi phong trào theo đường lối cứng rắn này giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Trong diễn biến liên quan, trong cuộc điện đàm ngày 7/9 với cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian khẳng định Tehran sẽ duy trì tình trạng thông suốt tại các cửa khẩu và tiếp tục hoạt động giao thương với Afghanistan. Ngoại trưởng Abdollahian nhấn mạnh “chính sách mang tính nguyên tắc” của Iran liên quan đến Afghanistan dựa trên cuộc đối thoại giữa tất cả các phe phái ở nước láng giềng và tiến trình thành lập một chính phủ bao trùm với sự tham gia của các sắc tộc và nhóm dân cư của Afghanistan.

Quan chức Iran nêu rõ: “Chỉ bằng cách này, Afghanistan mới có thể đạt được mục tiêu hòa bình lâu dài”. Về phần mình, cựu Tổng thống Karzai cho biết những nhân vật quan trọng của Afghanistan sẽ nỗ lực hết sức để đưa đất nước vượt qua tình trạng hiện tại, với mục tiêu thực hiện nguyện vọng của người dân Afghanistan.

Đặng Huyền - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.