Liên hợp quốc hối thúc các nước viện trợ thêm cho Afghanistan

Ngày 7/9, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi tài trợ thêm gần 200 triệu USD cho công tác viện trợ nhân đạo ở Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản quốc gia Tây Nam Á này.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Afghanistan dựng lều tạm tại khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan ngày 31/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ Jens Laerke cho biết khoản tài chính bổ sung trên nâng tổng số tiền cần viện trợ cho Afghanistan lên hơn 600 triệu USD đến cuối năm nay. Ông Laerke cho biết các dịch vụ cơ bản ở Afghanistan đang sụp đổ, trong khi lương thực và các hoạt động viện trợ thiết yếu khác cũng sắp cạn kiệt. 

Theo kế hoạch, vấn đề này sẽ được thảo luận vào ngày 13/9 tới trong cuộc họp cấp bộ trưởng ở Geneva (Thụy Sĩ) do Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chủ trì. OCHA bày tỏ hy vọng các nước sẽ đưa ra các cam kết hào phóng tại hội nghị, nhấn mạnh cần huy động được 606 triệu USD để cung cấp lương thực và hỗ trợ sinh kế quan trọng cho gần 11 triệu người cùng các dịch vụ y tế thiết yếu cho 3,4 triệu người. Số tiền này cũng sẽ dành cho công tác điều trị cho hơn 1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính, đảm bảo nước sạch, điều kiện vệ sinh cũng như bảo vệ trẻ em và những nạn nhân của bạo lực giới. 

Trước đó, người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric đã nhấn mạnh sau 20 năm chìm trong xung đột, Afghanistan hiện đang đối mặt với "thảm họa nhân đạo đang rình rập". Ngay cả trước khi Taliban giành quyền kiểm soát, Afghanistan phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ - với 40% GDP của nước này được lấy từ nguồn tài trợ nước ngoài. LHQ đã cảnh báo 18 triệu người đang đối mặt với thảm họa nhân đạo và 18 triệu người khác dự kiến sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.