Mỹ cáo buộc Taliban giữ 6 máy bay chở người sơ tán rời Afghanistan

Một quan chức Mỹ tiết lộ Taliban đang giữ 6 máy bay chở công dân Mỹ và những người tị nạn làm “con tin” tại một sân bay ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Taliban giữ 6 máy bay chở người Mỹ làm "con tin. Ảnh: MAXAR 

Theo tờ New York Post, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 5/9, nghị sĩ Michael McCaul, thành viên cấp cao của đảng Cộng hoà tại Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết các chuyến bay rời Afghanistan đã được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép khởi hành nhưng "Taliban sẽ không để những chiếc máy bay này rời sân bay".

"Trên thực tế, chúng tôi có 6 máy bay tại sân bay Mazar-i-Sharif, 6 máy bay chở các công dân Mỹ cùng các thông dịch viên, và Taliban đang bắt họ làm con tin để đưa ra điều kiện ngay lúc này", nghị sĩ bang Texas nói với người dẫn chương trình Chris Wallace.

Wallace đã hỏi ông McCaul những yêu cầu mà Taliban đang đưa ra trước khi cho phép các chuyến bay rời đi là gì.

"Họ không cho máy bay khởi hành. Họ đã ở sân bay trong vài ngày qua và những chiếc máy bay này không được phép rời đi. Chúng tôi biết lý do họ hành động như vậy. Đó là vì Taliban muốn đổi lại thứ gì đó. Đây thực sự là một vụ bắt giữ con tin. Taliban sẽ không cho phép công dân Mỹ rời đi cho đến khi họ được Mỹ công nhận hoàn toàn", ông McCaul nói thêm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các thành viên Quốc hội rằng các chuyến bay thuê bao sẵn sàng đưa công dân Mỹ và người có thẻ xanh rời khỏi Afghanistan đến Doha, Qatar, đang bị Taliban giữ lại tại sân bay Mazar-i-Sharif. 

Một nguồn tin cấp cao trong quốc hội cho rằng "về cơ bản, Taliban đang bắt họ làm con tin để đòi hỏi nhiều hơn với người Mỹ".

Ascend, một tổ chức phi chính phủ rèn luyện khả năng lãnh đạo cho phụ nữ trẻ thông qua các môn điền kinh, cho biết khoảng 600 đến 1.200 người, trong đó có 19 công dân Mỹ, đang chờ suốt 6 ngày qua các tại một địa điểm bên ngoài sân bay nhưng chưa được khỏi hành. 

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nghị sĩ nói với những người đang cố rời khỏi Afghanistan từ Mazar-i-Sharif rằng "chính phủ không có nhân sự ở Mazar và cũng không kiểm soát vùng trời ở Mazar". Bộ Ngoại giao đã cung cấp cho các tổ chức tư nhân tại sân bay "hướng dẫn và hỗ trợ trong phạm vi có thể - và nhấn mạnh vào an toàn."

Nghị sĩ McCaul cho biết "hàng trăm công dân Mỹ" vẫn đang chờ được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ khi Mỹ hoàn thành đợt rút quân vào ngày 31/8, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm. Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết chỉ còn "khoảng 100" người Mỹ vẫn ở Afghanistan và chính quyền đang nỗ lực để đưa họ rời khỏi đất nước này.

McCaul khẳng định "không" người Mỹ nào rời Afghanistan từ khi quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi nước này.

"Hàng trăm công dân Mỹ bị bỏ lại sau chiến tuyến của kẻ thù ở Afghanistan. Và cũng rất đáng buồn, hầu hết thông dịch viên làm việc với lực lượng đặc nhiệm của chúng ta đều bị bỏ lại và không được vào sân bay Kabul để di tản", ông nói. "Đó là lời hứa mà Tổng thống Joe Biden đưa ra. Tuần trước, 13 quân nhân của chúng ta trở về trong những cỗ quan tài phủ quốc kỳ tại căn cứ không quân Dover. Vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn, chúng ta đã bỏ lại họ".

13 binh sĩ Mỹ, trong đó có 11 lính thủy đánh bộ, 1 lính hải quân và 1 lính lục quân, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở gần sân bay Kabul hôm 26/8. Vụ đánh bom khiến hơn 100 người thiệt mạng, phần lớn là công dân Afghanistan.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.